Sau thông tin Hữu Thắng làm HLV tuyển Việt Nam: Ghế nóng cho người dũng cảm, tôi chúc mừng anh đã ngồi vào chiếc ghế HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đó là sự quyết tâm và dũng cảm của Hữu Thắng. Nhưng tôi cho rằng anh khó mà thực hiện được ước mơ đưa bóng đá Việt Nam ở top đầu khu vực.
Vì những lý do sau đây:
Thứ nhất, bóng đá Việt Nam chưa có nền tảng của nền bóng đá chuyên nghiệp, vì vậy trong tư tưởng của các cầu thủ được cho là chuyên nghiệp chưa có tư duy của một cầu thủ chuyên nghiệp, cho nên nhận thức rất hạn hẹp, không cho ai tiến bộ hơn mình, không có sự liên kết chuyên nghiệp trong các khung bậc của đội bóng.
Hữu Thắng sẽ có nhiều quyền quyết định khi trở thành HLV của tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Thứ hai, hiện tại chúng ta chưa có nền tảng bóng đá từ cơ sở đến cấp đội tuyển, các CLB chưa có một nền tảng xây dựng đội bóng và cách chơi chuyên nghiệp. CLB chỉ làm việc theo cảm tính của từng ông bầu, nên không có người kế nghiệp, không có chiến lược lâu dài. Nhất là tư duy đá bóng hiện đại, sự liên kết giữa các cầu thủ với nhau hầu như không ai nghĩ đến, mạnh ai thì người đó đá thôi.
Thứ ba, với sự manh nha, cho dù Hữu thắng hay một vị HLV khác dù có giỏi đến mấy cũng không thể đưa bóng đá Việt Nam đứng vào vị trí hàng đầu khu vực được.
Muốn cho bóng đá Việt Nam phát triển, chúng ta phải xây dựng giải bóng đá từ cấp CLB, phải định hướng cho các cầu thủ có tư duy của một người đá bóng chuyên nghiệp.
>> Xem thêm: Lộ mức lương thực sự của Hữu Thắng khi dẫn dắt Việt Nam
![]() |
Facebook Công Phượng: May mắn được cống hiến cho đất nước
Sau ca mổ tại bệnh viện, Công Phượng chia sẻ những suy nghĩ của mình về chấn thương vừa trải qua. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.