- Mức lương tháng 100 triệu đồng được cho là cao so với mặt bằng xã hội và của các HLV nội. Ông chịu áp lực ra sao khi nhận mức lương đó?
- Thực ra, chưa có khẳng định rằng mức lương của tôi khi ký với VFF là 100 triệu đồng một tháng cả, tất cả mới là phỏng đoán. Hợp đồng cũng không cho phép tiết lộ nội dung nên tôi không thể nói chi tiết. Có thể mức lương đó cao hơn hoặc cũng có thể thấp hơn mức 100 triệu đồng một tháng. Tôi nhận nhiệm vụ này không phải vì lương cao, bởi thực tế mức đãi ngộ đối với HLV nội hiện nay cũng rất cao. Bản thân tôi ở CLB Hà Nội cũng nhận được mức thu nhập tốt và tương lai ổn định. Khi ký hợp đồng này tôi không tính toán tiền nong là bao nhiêu dù ai cũng hiểu rằng không có tiền thì không sống được đâu. Nhưng yếu tố chính là khát khao được cháy hết mình với nghề mình đang theo đuổi. Ngay các cầu thủ cũng gọi điện suốt để động viên tôi nhận lời.
- Ngoài lý do này, đâu là nguyên nhân khiến ông nhận lời lên tuyển dù hàng loạt HLV nội khác đã từ chối trước đó, thưa ông?
- Tôi là người được VFF đặt vấn đề đầu tiên. Ở thời điểm tuyển Việt Nam trở về từ AFF Cup và đội U22 quốc gia vừa thi đấu ở BTV Cup, lãnh đạo VFF đã mời tôi. Tuy nhiên, thời điểm đó CLB Hà Nội trong quá trình chuyển giao, có quá nhiều việc phải lo nên tôi chưa thể chia tay CLB được. Sau này, khi các anh VFF làm việc với một số HLV rồi quay lại mời tôi thì cũng là điều bình thường thôi. Lúc đó, lãnh đạo CLB cũng thay đổi quan điểm và đồng ý cho tôi lên làm nhiệm vụ quốc gia. Bên này, anh Hiển (bầu Đỗ Quang Hiển), anh Hội (Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao T&T Nguyễn Quốc Hội) đối xử với tôi rất tốt nên dù hợp đồng của tôi với CLB kết thúc từ sau vòng 2 giải hạng Nhất nhưng tôi vẫn làm tiếp cho đến khi tìm được người thay thế.
- Chỉ tiêu giao cho đội U23 quốc gia là vào chung kết SEA Games 27 và tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2014. Chỉ tiêu cao sẽ khiến cầu thủ bị áp lực và khó đá, ông nghĩ sao?
- Tôi cũng có kinh nghiệm với điều này nên sẽ có cách để giải tỏa áp lực với cầu thủ để họ tập trung vào tập luyện, tránh trạng thái căng cứng. Thực ra, chúng tôi quan niệm đây chỉ là chỉ tiêu đối với ban huấn luyện thôi mà chúng tôi đã quen với điều đó. Về chỉ tiêu vào chung kết với đội U23 quốc gia, tôi tin rằng với khát khao và trình độ mà cầu thủ đã thể hiện cộng thêm sự đầu tư đúng hướng của lãnh đạo thì đội sẽ có thành tích.
- Người ta thường nói “Bụt chùa nhà không thiêng” khi mà các HLV nội thường rất khó được VFF đối xử như những gì họ đáp ứng với các thầy ngoại. Ông sẽ điều tiết mối quan hệ này thế nào?
- Trước đây, thầy ngoại khi đưa ra yêu cầu thường được đáp ứng ngay. Tuy nhiên, tôi cho rằng vấn đề còn nằm ở việc HLV nội có dám đưa ra yêu cầu hay không và yêu cầu đó có hợp lý, cần thiết không. Với trường hợp của mình, tôi chưa gặp phải chuyện đó. Chẳng hạn, trong trận gặp UAE ở vòng loại Asian Cup, sau khi áo khoác ngoài của cầu thủ bị ướt hết, tôi đã đề nghị mua thêm mỗi người một bộ thi đấu mới thì đã được đáp ứng ngay.
- Năm nay đội U23 sẽ có chuyến tập huấn kéo dài ở châu Âu. Điều này sẽ mang đến hiệu ứng tích cực nào so với những lần chuẩn bị trước đây?
- Từ nay đến SEA Games, theo lịch dự kiến thì đội sẽ có khoảng 20 trận đấu giao hữu. Năm nay có điểm thay đổi là chúng tôi sẽ cho các cầu thủ thi đấu sớm với những đối tượng mạnh để họ sớm bộc lộ ưu khuyết điểm và chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để điều chỉnh. Thi đấu nhiều có điểm tích cực là các cầu thủ sẽ tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm và nhất là khi đá với những đối thủ mạnh, cao to trong chuyến tập huấn châu Âu thì các cầu thủ sẽ vỡ ra được nhiều điều. Tuy nhiên, điều đó cũng đi kèm với nỗi lo chấn thương bởi cầu thủ trẻ thường rất hăng máu, thậm chí giấu chấn thương để được ra sân. Có cầu thủ từng được tiền chuyển nhượng đến 7 tỷ đồng, tức là về mặt kinh tế đã tương đối đảm bảo, nhưng kể cả khi bác sĩ bảo tập nhẹ bên ngoài vẫn nhất quyết xin ra sân cùng đồng đội. Khát khao thể hiện đó là điều đáng quý nhưng cũng đi kèm với nguy cơ chấn thương nặng hơn.
- Một điểm chung của những thất bại trong những năm vừa qua của bóng đá Việt Nam là thiếu chân sút giỏi. Ông sẽ khắc phục điều đó thế nào trong năm nay?
- Tôi cũng đã có ý tưởng cho vấn đề này. Chẳng hạn như việc vừa rồi lấy thêm được cầu thủ Mạc Hồng Quân từ CH Czech. Anh này từng chơi bóng ở châu Âu, lĩnh hội cách chơi bóng hiện đại và sau quá trình ban huấn luyện chỉnh sửa nhiều thì đã thể hiện khá tốt. Mạc Hồng Quân có thể hình tốt, kỹ thuật khá nên có thể đảm nhiệm vai trò ghi bàn. Ngoài ra, rất mừng ở V-League vừa qua tiền đạo Hà Minh Tuấn đã được HLV Lê Huỳnh Đức xếp đá chính nhiều hơn sau khi Gaston Merlo có dấu hiệu quá tải. Việc được thi đấu nhiều sẽ giúp cho Minh Tuấn lấy lại bản năng ghi bàn nhạy bén trước đây của mình. Nhìn chung, cơ hội ra sân của các chân sút nội là rất ít khi mỗi đội V-League vẫn được sử dụng 3 ngoại binh. Đến cả Công Vinh cũng phải chuyển sang đá cánh nên các tiền đạo U23 càng ít cơ hội thể hiện. Có được những nhân tố như trên cũng đã là đáng quý rồi.
- Trong đợt tập trung đội U23 quốc gia sắp tới, đội đã có trong tay những gương mặt mới nào, thưa ông?
- Tôi rất mừng với thành công bước đầu của CLB SLNA và vui khi HLV Nguyễn Hữu Thắng đã sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở mùa năm nay. Tôi theo dõi các trận đấu của họ khá kỹ và nhìn ra được nhiều nhân tố tốt. Chẳng hạn trung vệ Mạnh Hùng có nhiều tiến bộ ở mùa năm nay. Cầu thủ này tôi từng theo dõi từ 4 năm trước và định gọi vào đội U16 quốc gia nhưng khi đó tiếc là Hùng đã quá tuổi. Ngoài ra, Trần Đình Hoàng và Lê Phi Sơn cũng là những gương mặt đã thể hiện tốt. Tôi cũng biết rõ nhiều cầu thủ trẻ khác ở đội này như Quế Ngọc Hải, từng khoác áo đội U19 quốc gia trước đây hay Hồ Sỹ Sâm… Tôi cũng tiếc một trường hợp rất hay là tiền đạo Quang Nam bị đứt dây chằng đầu gối.
- Ông xây dựng đội U23 quốc gia theo tiêu chí nào?
- Khi lên danh sách đội U23, chúng tôi có cả ban tuyển chọn như ở phía Nam tôi có HLV Thanh Phương hay miền Trung có HLV Đình Vinh… Danh sách ban đầu tập hợp về lên tới hơn 50 cầu thủ và sau khi gút lại còn khoảng 30 người. Tôi sẽ cân nhắc lại trong số này để lựa chọn những người phù hợp nhất trong đợt tập trung ngày 28/5 tới. Đợt này có nhiều cầu thủ mới nên chúng tôi sẽ đưa ra ý tưởng chiến thuật để xem các em thích ứng thế nào cộng thêm các yếu tố khác để quyết định chọn nhân sự. Hy vọng các gương mặt như Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Phi Sơn đã chơi tốt ở V-League rồi thì lên tuyển sẽ thể hiện được.
Vy Khanh thực hiện