Phút bù thứ hai hiệp một, Văn Quyết sút xa chân trái ghi bàn mở tỷ số, phá vỡ thế quân bình trên sân Hàng Đẫy. Đây là bàn thắng mang tính bước ngoặt, bởi trước đó hàng thủ Đà Nẵng thi đấu tập trung và lỳ lợm khiến các chân sút Hà Nội có rất ít khoảng trống dứt điểm. Đó cũng là bàn thứ 143 của Văn Quyết, qua 315 trận cho Hà Nội.
Sau trận, HLV Chun nói: "Văn Quyết là linh hồn của Hà nội, từ dẫn dắt lối chơi đến cầm nhịp triển khai tấn công. Cậu ấy đạt phong độ rất tốt gần đây và được minh chứng bởi việc được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Tôi vinh dự khi được dẫn dắt cậu ấy".

Văn Quyết mừng bàn mở tỷ số vào lưới Đà Nẵng tối 30/10. Ảnh: Hiếu Lương
Văn Quyết gia nhập Hà Nội mùa 2011 từ Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel. Cùng đội một, anh đã bốn lần vô địch V-League, giành hai Cup Quốc gia và bốn Siêu Cup Quốc gia. Cá nhân anh cũng sở hữu danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc Việt Nam 2011 và Quả bóng Vàng Việt Nam 2020.
Hôm 28/10, Hà Nội đã thông báo đạt thỏa thuận gia hạn với Văn Quyết đến hết năm 2025.
Khi được hỏi phải chăng Văn Quyết đã khoả lấp được khoảng trống Quang Hải để lại, HLV Chun cho rằng hai cầu thủ thi đấu ở những vị trí khác nhau nên không thể đánh giá. "Việc của tôi tận dụng tối đa con người hiện tại để thay Quang Hải, sao cho phù hợp để giành chiến thắng", HLV người Hàn Quốc nói.
HLV Phan Thanh Hùng của Đà Nẵng cũng dành lời ngợi khen cho Văn Quyết trận này, thậm chí cho rằng tiền vệ 31 tuổi là cầu thủ không thể thay thế của Hà Nội. "Nếu không có Văn Quyết, Hà Nội khó ghi bàn", ông nói. "Trận đấu với Hải Phòng, sau khi Văn Quyết vào sân, Hà Nội gỡ hai bàn. Trận này, cậu ấy ghi bàn thay đổi thế trận".
Sau khi Văn Quyết lập công, Hà Nội chơi dễ dàng hơn, ghi thêm hai bàn trong hiệp hai nhờ công Đỗ Hùng Dũng và Lê Xuân Tú. Thắng 3-0, đội bóng thủ đô giành lại đầu bảng với 43 điểm, hơn Hải Phòng hai điểm và thi đấu ít hơn một trận.
Trước trận này, Hà Nội bị Hải Phòng chiếm đầu bảng. Theo HLV Chun, thất bại 2-3 trước đội bóng đất cảng ở vòng trước khiến Hà Nội gặp vấn đề tâm lý, nhưng hiện tại đội bóng của ông đang nỗ lực và tập trung từng trận để hoàn thành mục tiêu vô địch V-League 2022.
Ở chiều ngược lại, thất bại thứ hai trong năm trận gần nhất, bên cạnh hai hoà và một thắng, khiến Đà Nẵng tiếp tục đứng ở nửa dưới. Họ hiện được 22 điểm, nhiều hơn chỉ ba điểm so với hai đội đứng cuối cùng là Hà Tĩnh và Sài Gòn. Dù vậy, HLV Phan Thanh Hùng cho hay: "Thua Hà Nội không phải thảm hoạ. Thua đội nhóm dưới mới nguy hiểm khi chỉ cách nhau một trận thắng".
Hai vòng tới, Đà Nẵng lần lượt gặp TP HCM và Sài Gòn, hai đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng. Tới hai vòng cuối, họ gặp Bình Định và Viettel, thuộc nhóm đua vô địch. Ông Hùng dự đoán Đà Nẵng cần từ sáu đến bảy điểm mới có khả năng trụ hạng.
Chấn thương của các trụ cột là vấn đề của Đà Nẵng lúc này. Theo ông Hùng, đội bóng sông Hàn thiếu đến hai phần ba số cầu thủ chính thức. "Tôi phải tin tưởng vào cầu thủ trẻ. Ban đầu, đội bóng có trụ cột dẫn dắt cầu thủ trẻ thì đá tốt, nhưng càng về sau càng đuối vì những chấn thương".
Hiếu Lương