![]() |
"Tôi không hoàn toàn có lỗi trong thất bại của U23 tại SEA Games", HLV Dido (trái). |
- Khi nào ông rời Việt Nam?
- Tôi chưa chắc chắn vì điều đó còn phụ thuộc vào vé máy bay. Nhưng tôi hy vọng sẽ có mặt trong chuyến bay ngày thứ năm (27/9).
- Ông dự định làm gì sau khi trở lại Brazil?
- Tôi không trở lại Brazil mà về Hà Lan. Tại đây tôi có thể sẽ tiếp tục nghiệp huấn luyện vì hiện tại tôi có nhận được lời chào mời từ một số câu lạc bộ (trước khi đến Việt Nam, trong mùa bóng 1998-1999 và 1999-2000, ông là HLV câu lạc bộ Ameide của Hà Lan và giúp đội này thăng hạng nhì). Nếu có thời gian và cảm hứng tôi sẽ sáng tác nhạc và kịch. Tôi từng viết một số kịch bản cho các nhà hát.
- Giả sử, VFF (Liên đoàn Bóng đá VN) không quyết định chấm dứt hợp đồng với ông mà thay vào đó là mời ông ở lại dẫn dắt đội tuyển, thì ông sẽ phản ứng ra sao?
- Tôi cũng không ở lại Việt Nam vì không hợp với chương trình đào tạo bóng đá của VFF. Họ đặt ra mục tiêu nhưng không cho huấn luyện viên thời gian và cơ hội để thực hiện chiến lược. Một năm để tạo dựng một đội tuyển đủ sức thi đấu ở các giải lớn đã khó, huống chi tôi mới chỉ cầm quân vài tháng.
- Ông có thể dự đoán về tương lai của bóng đá Việt Nam?
- Sẽ không phát triển nếu các quan chức thể thao không có chiến lược hợp lý. Hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ cần được điều chỉnh và chú trọng hơn rất nhiều.
- Có nhiều người nói rằng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 không thích hợp với các cầu thủ Việt Nam. Vậy ông nghĩ sao?
- Đây là cách chơi đúng đắn nhất mà các bạn nên áp dụng. Tôi đã chọn nó và tin chắc sẽ thành công. Rất tiếc, điều đó chưa được minh chứng tại SEA Games lần này.
- Ông muốn nói gì với các fan của Việt Nam trước khi chia tay?
- Tôi rất quý các cổ động viên Việt Nam. Họ khát khao chiến thắng nhưng lại biết chấp nhận thất bại của đội nhà một cách đúng mực. Ở nhiều nước khác, huấn luyện viên có thể sẽ không được yên nếu trở về với kết quả như vậy.
- Ông hài lòng với cầu thủ nào nhất tại SEA Games?
- Như Thuật. Đây là một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt, tư duy chiến thuật cũng ổn, chơi sáng tạo. Cái còn thiếu ở cậu ta bây giờ là kinh nghiệm trận mạc. Do vậy, Thuật cần được đào tạo thêm một cách bài bản.
- Thế còn Thạch Bảo Khanh?
- Một trong những cầu thủ chơi hay của đội U23, kỹ thuật, tốc độ được. Nhưng tôi chưa thể đánh giá nhiều về Khanh vì cậu ấy mới chỉ được đá có hai trận đấu quan trọng (tại SEA Games).
- Ông có hy vọng sẽ trở lại Việt Nam một ngày nào đó?
- Người dân Việt Nam rất điềm tĩnh. Tôi quý họ và do vậy rất muốn có dịp được thăm lại đất nước các bạn sau khi chia tay đội tuyển quốc gia.
Ông Nguyễn Sĩ Hiển, Trưởng ban huấn luyện - đào tạo LĐBĐ VN:Ý kiến của ông Dido là chủ quan
"VFF quyết định cắt đứt hợp đồng với HLV Dido trước thời hạn sau khi xem xét kỹ mọi vấn đề. Còn việc ông Dido có ý cho rằng Liên đoàn sai lầm khi làm như vậy chẳng qua chỉ là ý kiến chủ quan. Khi trình bày với Liên đoàn về nguyên nhân thất bại của đội U23, Dido nói rằng nhiều cầu thủ xuống sức nhanh là do đã thi đấu quá tải tại giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước (kết thúc hồi tháng 5). Nói như vậy không đúng, vì trong thành phần đội U23 có nhiều cầu thủ không đá nhiều hoặc không có mặt tại giải chuyên nghiệp vẫn có sức khỏe không đảm bảo. Việc Dido nói rằng ông có quá ít thời gian để chuẩn bị cho thành công của đội cũng không đúng. Một huấn luyện viên phải biết đưa ra giáo án giúp các học trò mình tăng cường thể lực và phát huy đúng thời gian. Rất tiếc, khi tập huấn tại Pháp và Hàn Quốc họ tỏ ra rất khỏe, còn lúc cần tại SEA Games dàn cầu thủ của ta lại xuống sức".
Tuy nhiên, ông Hiển cũng cho rằng trong thời gian tới Việt Nam cần có một chiến lược phát triển bóng đá hợp lý. Cụ thể, Liên đoàn sẽ thuê riêng huấn luyện viên ngoại cho từng đội tuyển chứ không để một người kiêm nhiệm như hiện nay.
Xuân Toản - Mỹ Dungthực hiện