![]() |
HLV De Boer. |
Tình huống ghi bàn diễn ra trong một buổi tập đầu tuần này. Trong pha dẫn bóng bên cánh trái, Frank De Boer bình tĩnh lốp bóng qua đầu thủ môn theo hình cầu vồng.
Khi còn thi đấu, De Boer là cầu thủ nổi tiếng của Ajax Amsterdam và Barcelona. Ông từng đoạt nhiều chức vô địch Hà Lan, Champions League 1995 và Liga 1998-99. Một trong những pha bóng đáng nhớ nhất của De Boer là đường chuyền bống cho Rivaldo ấn định chiến thắng 3-2 trong trận Barca – Valencia.
De Boer cũng có thời gian đeo băng thủ quân của Barcelona – thành tích hiếm hoi đối với một cầu thủ nước ngoài. Năm 2003, ông rời Tây Ban Nha trở về Hà Lan trước khi làm trợ lý HLV đội tuyển quốc gia và HLV trưởng Ajax.
Tại World Cup 2010, với vị trí trợ lý cho HLV Bert Van Marwijk, De Boer đã góp sức giúp đội tuyển Hà Lan vào chung kết. Khi còn thi đấu, thành tích tốt nhất của ông với đội tuyển là vào bán kết World Cup 1998, bán kết Euro 2000 (đều bị loại sau loạt đá luân lưu trước hai đối thủ Brazil, Italy).
Ngay sau khi nhận lời dẫn dắt Ajax năm 2010, De Boer lập tức đoạt chức vô địch Hà Lan. Đây là chức vô địch đầu tiên của Ajax từ năm 2003.
Nhiều chuyên gia bóng đá kỳ cựu coi De Boer chính là vị cứu tinh đối với Ajax trong nỗ lực khôi phục “quyền lực” tại xứ sở hoa tuylip. Ajax từng đoạt hàng chục chức vô địch Hà Lan và 4 lần vô địch châu Âu.
Đầu tháng 1, trong chuyến tập huấn tại Brazil, HLV De Boer cũng gây bất ngờ cho giới truyền thông và học trò bằng những pha xử lý bóng khéo léo. Ngón nghề này từng giúp ông thành danh trong vai trò trung vệ của đội tuyển Hà Lan, Ajax và Barca.
* De Boer lốp bóng ghi bàn hoàn hảo trên sân tập (xem clip).
* De Boer tâng bóng trong chuyến tập huấn tại Brazil (xem clip).
Thúy An