"Đây là một trận đấu hay, mãn nhãn với người hâm mộ. Chúng tôi thua nhưng đã tạo ra khá nhiều cơ hội. Nếu có được bàn thắng, mọi chuyện có thể đã khác", ông Dastgir nói sau trận đấu trên sân Thống Nhất. "Tôi nghĩ Việt Nam đã có thể ghi bàn quá dễ dàng, họ thắng xứng đáng".

Dastgir trả lời họp báo sau trận đấu trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng
Dastgir dẫn dắt Afghanistan từ năm 2018, dù mới 32 tuổi. Không thuộc nhóm đội mạnh ở châu Á, nhưng Afghanistan thường biết cách gây khó dễ mỗi lần đối đầu Việt Nam. Ở vòng loại Asian Cup năm 2019, họ khiến Việt Nam không thể thắng trong cả hai lượt trận. Trong đó, trận lượt về hoà 0-0 trên sân Mỹ Đình vào tháng 11/2017 cũng chính là trận cầm quân đầu tiên của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam.
"Không thể so sánh Việt Nam hiện tại với năm năm trước vì bóng đá luôn phát triển. Chúng tôi cũng khác so với năm năm trước. Riêng trận này, tôi nghĩ Việt Nam đã thi đấu tốt", Dastgir nhận xét. "Thủ môn của họ xuất sắc. Các vị trí còn lại cũng thế. Thế mạnh của Việt Nam là sức mạnh đồng đội chứ không dựa dẫm vào một người như Ronaldo hay Messi. Đó là điều tốt cho Việt Nam".
Do đã giành vé vào thẳng vào chung kết Asian Cup - nhờ vị trí thứ hai ở vòng loại hai World Cup 2022, HLV Park xem đây là trận đấu thử nghiệm. Ông vì vậy sử dụng nhiều nhân tố mới như trung vệ Adriano Schmidt, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ, tiền vệ Trương Văn Thái Quý hay Châu Ngọc Quang. Khởi đầu không suôn sẻ, nhưng chủ nhà vẫn thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Phạm Tuấn Hải.
Trái lại, trận này nằm trong kế hoạch chuẩn bị của Afghanistan cho vòng loại Asian Cup 2023. HLV Dastgir cho rằng các cầu thủ của ông đã thể hiện tốt, kể cả khi một số cầu thủ không được sung sức vì bay hơn 30 tiếng đến Việt Nam. Ông nói thêm: "Trận này chúng tôi cũng tạo được nhiều cơ hội. Chất lượng đội hình của chúng tôi ổn, có thể nói là ngang bằng Việt Nam. Vì vậy, tôi tự tin Afghanistan sẽ vượt qua vòng loại để lần đầu góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup".
Ở vòng loại Asian Cup, thầy trò Anoush Dastgir ở bảng D, cùng Hong Kong, Ấn Độ và Campuchia. Mục tiêu tối thiểu của họ là đứng thứ hai để nuôi hy vọng đi tiếp.
Đức Đồng