Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do hay quên, bồn chồn, lo lắng, ngủ kém, hay cáu gắt, run tay. Kết quả thể trạng người bệnh bình thường, song biểu hiện rối loạn hành vi, hưng cảm nhẹ, có hoang tưởng bị hại.
Kết quả xét nghiệm sàng lọc nhanh phát hiện dương tính với THC (cần sa - marijuana). Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tâm thần do sử dụng cần sa, chỉ định điều trị nội trú.
Ngày 4/8, bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn, chuyên khoa Thần kinh, cho biết bệnh rối loạn tâm thần, hành vi là hậu quả từ việc sử dụng các chất gây nghiện trên, hiện phổ biến và có xu hướng tăng ở người trẻ. Hầu hết bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, hay cáu gắt, tê bì hoặc run tay chân, tức ngực, rối loạn giấc ngủ.
Sử dụng cần sa, hút thuốc lá điện tử, hay hút bóng cười khiến người sử dụng cảm giác hưng phấn, khoái cảm..., tuy nhiên hủy hoại sức khỏe về lâu dài. Cần sa ảnh hưởng đến cơ thể ở cả 3 phương diện là não bộ, thể chất, tâm thần. Ở thanh thiếu niên, sử dụng cần sa có thể làm suy giảm chức năng suy nghĩ, trí nhớ, học tập. Ngoài ra, hành vi này có thể ảnh hưởng hô hấp, tăng nhịp tim, gây buồn nôn, nôn dữ dội.
Còn bóng cười là loại bóng được bơm khí N2O. Khi hít phải loại khí này sẽ khiến cơ thể có cảm giác hưng phấn, mất kiểm soát, gây ảo giác. Lạm dụng N2O nguy cơ dẫn đến rối loạn thần kinh như co giật, trầm cảm, rối loạn cảm giác, giấc ngủ, liệt vận động, tổn thương thần kinh.
Lê Nga