Trong những ngày thẩm vấn tại toà, 5 bị cáo Phương Mạnh Cường, Nguyễn Ngọc Liên, Cù Sĩ Thông, Nguyễn Đỗ Ân và Nguyễn Tài Tửu đã khai nhận những sai phạm trong vụ án tham nhũng nghiêm trọng tại Công ty Nước khoáng Kim Bôi và Công ty Xi măng Lương Sơn. Trong đó, Cường thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng Nhà máy xi măng Lương Sơn. Bị cáo khai là đã nhiều lần đưa hối lộ cho Nguyễn Xuân Đào với tổng số tiền 175 triệu đồng theo chỉ đạo của chính… người nhận. Ngoài ra, Cường còn lấy từ “quỹ đen” để phong bao lễ tết và nhậu nhẹt chiêu đãi Nguyễn Văn Chúc và một số quan chức khác hàng chục triệu đồng. Cường còn tố cáo việc Chúc xui y đốt huỷ một số tài liệu liên quan đến vụ án...
Tuy nhiên, theo những người dân tham dự phiên tòa, bản án sáng nay mà TAND tỉnh Hoà Bình dành cho các bị cáo là “quá nhẹ” so với sai phạm của họ. Theo đó, bị cáo Phương Mạnh Cường: 5 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản của Nhà nước (cộng với 14 năm về tội tham ô, cố ý làm trái của bản án trước, tuyên năm 1999, là 19 năm), bị cáo Nguyễn Ngọc Liên: 18 tháng tù treo và 24 tháng thử thách cũng với tội danh trên, bị cáo Cù Sĩ Thông: 4 năm tù giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân, còn hai bị cáo Nguyễn Đỗ Ân và Nguyễn Tài Tửu thì chỉ bị phạt cảnh cáo.
Ngay sau khi phiên toà kết thúc, các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình gồm VKSND tỉnh, UBND tỉnh, công an... đã tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố rằng vụ án tham nhũng trên sẽ không còn phiên toà nào nữa. Riêng về các vụ việc có liên quan tới Giám đốc Sở Tài chính Vật giá Nguyễn Văn Thanh và Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Hoà Bình Nguyễn Văn Chúc sẽ được điều tra thêm và tách ra thành vụ án khác.
Phạm Huyền
Theo dòng sự kiện: