Triển lãm này kết thúc vào ngày 21/12 vừa qua. Dưới đây là một số hình ảnh về Trung Quốc thời đầu mở cửa.
![]() |
Phụ nữ đi uốn tóc ở Bắc Kinh năm 1981. |
![]() |
Một sinh viên Viện Công nghệ Đại Liên trượt patanh qua bức tượng Chủ tịch Mao Trạch Đông năm 1981. Báo chí phương Tây coi hình ảnh này là biểu tượng cho một thiên niên kỷ mới ở Trung Quốc. |
![]() |
Thanh niên này chụp ảnh cùng một chai Coca-Cola ở Tử Cấm Thành. Kể từ khi Đặng Tiểu Bình tiến hành chính sách cải cách, Trung Quốc phát triển kinh tế, thu hút các nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài. Coca-Cola - từng được bán ở Trung Quốc những năm 1920 - xây nhà máy đầu tiên ở Bắc Kinh năm 1980. |
![]() |
Năm 1985, các công viên chính ở Bắc Kinh trở thành nơi tụ họp của dân chúng. Họ tới đây khiêu vũ, hát hò và tập thể dục. |
![]() |
Các nữ công nhân ngành dệt lấy cơm từ một thùng chứa cơm lớn năm 1989. Trong thời này, những ai làm tại các doanh nghiệp nhà nước thường được cung cấp tất cả mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm cả thức ăn. Ngày nay, phần lớn người lao động Trung Quốc làm việc trong các công ty tư nhân. |
![]() |
Năm 1991, hai thành phố lớn của Trung Quốc là Thượng Hải (trong ảnh) và Bắc Kinh trở thành thiên đường xe đạp. Tuy thế, sau này xe hơi trở thành phương tiện đi lại phổ biến hơn, gây sức ép tới hệ thống giao thông công cộng và chất lượng không khí. |
![]() |
Năm 1995, nữ diễn viên Củng Lợi xoa bóp cho đạo diễn Trương Nghệ Mưu tại phim trường ở Thượng Hải. Vào thời điểm này, hai người đang gắn bó với nhau. Mối quan hệ của họ giúp định hình nền điện ảnh của Trung Quốc trong thập kỷ tới và giúp Củng Lợi nổi tiếng trên toàn thế giới. |
![]() |
Năm 2007, thanh niên Trung Quốc tham gia cuộc thi hôn ở Tứ Xuyên. Báo chí gọi đây là "dấu hiệu của thời kỳ thay đổi". |
Hải Ninh (theo China Daily)