![]() |
|
Bà Hillary Clinton ăn mừng chiến thắng tại Puerto Rico. Ảnh: AP. |
Trong khi đó, bà Hillary chỉ còn hai bang nữa là Montana và Nam Dakota để san bằng khoảng cách, giữa 1.915 phiếu đại biểu thông thường bà hiện có (những người dự đại hội bầu ứng viên vào tháng 8 tới tại Denver) so với 2.070 phiếu của đối thủ Barack Obama. Điệp vụ này rất khó khả thi nhưng nữ thượng nghị sĩ New York vẫn một mực cho rằng mình là ứng viên tốt nhất có thể đấu với phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống, tháng 11 tới.
Các nhà vận động của bà Hillary hy vọng rằng chiến thắng mới nhất tại Puerto Rico có thể giúp bà thuyết phục được sự ủng hộ của các vị siêu đại biểu hiện chưa có quyết định cuối cùng. Vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ sẽ có 60 đại biểu dự đại hội đảng Dân chủ tại Denver và Hillary giành được sự hậu thuẫn của 42 trong số này, còn lại 18 đại biểu thuộc về Obama.
Trong khi đó, phát ngôn viên của thượng nghị sĩ Barack Obama cho biết, họ đang hy vọng có thể "chốt hạ" cuộc đua ngay trong tuần này sau hai cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng tại bang Montana và Nam Dakota vào ngày mai. Theo quy định, ông phải giành được tối thiểu 2.118 phiếu ủng hộ của các đại biểu thông thường mới có thể trở thành ứng viên tổng thống.
Nếu cả Obama và Hillary đều không thể giành đủ mốc 2.118 đại biểu thông thường như trên để có thể quyết định ngay ai chiến thắng, thì số phận của họ sẽ được định đoạt bởi 800 siêu đại biểu, tức các nhà lập pháp và đảng viên cao cấp của đảng Dân chủ. Với diễn biến hiện nay thì khả năng này rất có khả năng xảy ra.
Nhưng bà Hillary cũng đang thua đối thủ về số siêu đại biểu khi bà chỉ được 290 vị hậu thuẫn, trong khi 333 vị ủng hộ Obama. Số siêu đại biểu chưa quyết định còn lại đang được cả hai ráo riết chăm sóc.
Đình Chính (theo BBC, AP)
