Thầy Reaves bắt đầu viết thư cho 459 học sinh từ hồi tháng 3. Để làm cho mỗi lá thư trở nên đặc biệt, mang đậm dấu ấn cá nhân, thầy nghiên cứu thông tin trong kỷ yếu, hồ sơ học sinh, bảng điểm hay nhắc lại những lần trò chuyện, tiếp xúc với các em trong 4 năm qua.
"Tôi muốn mang lại tinh thần tích cực cho học sinh, nhất là ở thời điểm có nhiều điều tiêu cực và xáo trộn trên thế giới. Tôi muốn chiếu ánh sáng lên các em và khích lệ khi chúng bắt đầu hành trình tiếp theo của cuộc đời", thầy giải thích.

Thầy Reaves tặng thư tay cho toàn bộ 459 học sinh hồi đầu tháng 6, trước khi trao bằng tốt nghiệp cho các em. Ảnh: News-Journal.
Thầy Reaves trở thành hiệu trưởng trường trung học ở thành phố Palm Coast, bang California, cách đây 4 năm. Khi ấy, lứa học sinh vừa bước vào môi trường trung học. Vì thế, thầy có cơ hội tìm hiểu về từng học sinh. "Thật dễ để nắm bắt được con số, trong khi tên của từng em quả là vấn đề", thầy chia sẻ.
Lisa Kittrell, giáo viên trường Trung học Matanzas, cho biết trong 15 năm công tác tại trường và 25 năm kinh nghiệm dạy học, cô chưa từng gặp hiệu trưởng nào có hành động ngọt ngào như vậy với học sinh. "Khi nữ sinh ngồi cùng hàng với tôi trong lễ tốt nghiệp mở thư và đọc, cô bé đã thốt lên: 'Em không thể tin nổi thầy ấy đã làm điều này và nhớ cả kỷ niệm về em. Thật xúc động khi thầy đã viết thư cho tất cả học sinh tốt nghiệp hôm nay", Kittrell kể.
Các phụ huynh có mặt trong buổi lễ cũng bất ngờ trước hành động của hiệu trưởng. Chia sẻ trên Facebook của trường, phụ huynh Traci Carter bày tỏ lần đầu tiên biết đến việc thầy hiệu trưởng viết thư cho từng học sinh tốt nghiệp. "Hành động đó thật ngọt ngào, khiến con tôi cảm động. Thầy đã làm những việc vượt quá mong đợi của mọi người và con tôi sẽ không bao giờ quên thầy", Carter viết.
Đồng tình với Carter, phụ huynh Lisa Kern-Asbill cho biết bức thư là món quà chân thành cho mỗi học sinh.

Bức thư viết tay của thầy hiệu trưởng Jeff Reaves gửi học sinh Lovie Haley. Ảnh: NPR.
Đáp lại tình cảm của phụ huynh và học sinh, thầy Reaves bày tỏ tự hào khi được làm việc gì đó khiến mọi người cảm thấy ý nghĩa. "Đó là cảm giác hoàn thành khi chúng ta có thể làm hầu hết mọi việc và những việc đó ý nghĩa với học sinh cùng gia đình. Nhiều thầy cô giáo trên khắp đất nước này cũng đang làm những việc tương tự, để lại ấn tượng đáng nhớ trong các em", thầy Reaves nói.
Bình Minh (Theo People)