Động thái này được UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra sau khi có kết luật xác định ông Hùng liên quan đến hàng loạt sai phạm trong quá trình điều hành, quản lý nhà trường; đặc biệt là về vấn đề tài chính.
Trước đó, ông Hùng bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cách hết chức vụ trong Đảng vì để xảy ra hàng loạt sai phạm khi là Phó bí thư Đảng ủy Đại học Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Hùng bị cho là buông lỏng kiểm tra, giám sát, quản lý dẫn đến nhiều đảng viên sai phạm nghiêm trọng, phải xử lý kỷ luật.
Trong đó, Đại học Đồng Nai đã thu chi từ các nguồn đào tạo nhưng không hạch toán đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách hàng chục tỷ đồng, vi phạm Luật ngân sách, Luật phòng chống tham nhũng.
Trường cũng có một số sai phạm khác như: phân công giảng viên các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp không đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quá trình liên kết đào tạo với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, trường đã trích phần trăm tùy tiện, để tiền ngoài sổ sách. Ngoài ra, trường này đã để một số cá nhân trong trường "chiếm đoạt nguồn thu học phí các lớp chức danh nghề nghiệp" và tiền tạm thu thuế thu nhập cá nhân hoặc để xảy ra tình trạng "giảng viên sửa bài thi, chấm bài thu hoạch không đúng quy chế, quy định".
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng, Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai phải chịu trách nhiệm chính về các sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, gây thất thoát, lãng phí cũng như để một số cá nhân chiếm đoạt kinh phí đơn vị với "mức độ hậu quả rất nghiêm trọng".
Liên quan đến các sai phạm của Đại học Đồng Nai, ông Phạm Văn Thanh (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó hiệu trưởng) đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; ông Đinh Quang Minh (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó hiệu trưởng) bị khiển trách.
Đại học Đồng Nai đang đào tạo 14 chuyên ngành cho gần 6.000 sinh viên và 2.700 học sinh trường sư phạm thực hành.
Phước Tuấn