Theo những người tố cáo, ông này dùng bằng tiến sĩ do Đại học Saint Mary's - một đại học tư ở Philippines cấp năm 2014, chưa được công nhận nhưng vẫn dạy, hướng dẫn và chấm luận văn thạc sĩ. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giảng viên phải là tiến sĩ mới được dạy thạc sĩ.
Trả lời VnExpress sáng 20/12, đại diện trường Đại học Văn Hiến xác nhận Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị, chưa làm hồ sơ để Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định bằng tiến sĩ. Trường đang yêu cầu ông thực hiện thủ tục này.
Phía trường nói việc bổ nhiệm dựa trên kinh nghiệm, năng lực làm việc thực tế tại đơn vị. Đại học Saint Mary's cũng có trong danh sách cơ sở giáo dục đại học được Philippines công nhận, theo website của Trung tâm công nhận văn bằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo báo cáo của giảng viên, ông học tại Philippines từ tháng 7/2010, có visa và thẻ cư trú sinh viên do nước này cấp. Tháng 8/2013, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đến tháng 3/2014 thì được cấp bằng. Lý do ông chưa làm thủ tục kiểm định văn bằng tiến sĩ vì các nơi công tác không yêu cầu.
Việc công nhận văn bằng đào tạo ở nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam được thực hiện theo thông tư 13 năm 2021. Theo đó, các văn bằng từ cử nhân đến tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định, theo nhu cầu của người có văn bằng hoặc đơn vị sử dụng lao động, không bắt buộc. Từ đầu năm đến nay, Bộ nhận được gần 37.500 hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng.
Các đại học có thể căn cứ thông tư 13 để tự đánh giá chất lượng văn bằng và chịu trách nhiệm về đánh giá này. Tuy nhiên, đa số đại học hiện yêu cầu giảng viên tốt nghiệp ở nước ngoài làm thủ tục xác nhận văn bằng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đại diện một số cơ sở đào tạo nói đây là yêu cầu bắt buộc của trường mình. Trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo cấp khoa, trường mà không yêu cầu xác nhận văn bằng đào tạo, nếu người này từng học ở nước ngoài có lẽ khá hiếm. Cách đây ba tháng, một đại học tư thục phía Nam miễn nhiệm một trưởng khoa vì bằng tiến sĩ của ông này chưa được Bộ công nhận. Năm 2018, Hội đồng quản trị Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM cũng miễn nhiệm hiệu trưởng vì lý do tương tự.
TS Trần Xuân Nhĩ, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nhìn nhận dù không có quy định bắt buộc tất cả người học nước ngoài phải kiểm định văn bằng, nhưng trong công tác tổ chức, bổ nhiệm cán bộ của trường đại học, văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ cần được kiểm định, đánh giá để xác định giá trị, vì hệ thống văn bằng của nhiều nước khác Việt Nam.
Cục Quản lý chất lượng cho hay sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát và báo cáo các trường hợp giảng viên sử dụng văn bằng nước ngoài, xem xét quá trình đánh giá và sử dụng văn bằng này trong các hoạt động phục vụ giảng dạy.
Trên website của Trung tâm công nhận văn bằng, Đại học Saint Mary's có tên trong danh sách được công nhận ở Philipines. Tuy nhiên, trung tâm khuyến cáo đây chỉ là thông tin tham khảo, không đồng nghĩa văn bằng do trường này cấp được Bộ công nhận tại Việt Nam.
Lệ Nguyễn