![]() |
Mai Công Hiếu. Ảnh: Nguyễn Tuấn |
Thành tích xuất sắc của Công Hiếu đang tạo một sức ép cực lớn đối với Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm.
Đây là chặng đấu vô cùng căng thẳng, và có tính chất rất quan trọng cho cuộc chiến giành giải đồng đội, danh hiệu Vua leo núi của giải xe đạp tranh Cup truyền hình TP HCM. Kết thúc chặng đường đầy gian khổ đó với hai quả đèo có độ khó lớn của ngày hôm nay đã xảy ra vài vụ kiện cáo của Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm, Domesco Đồng Tháp. Trong đó, Trịnh Phát Đạt của đội đua vùng nước lũ bị trừ 2 phút do anh đã thay xe không đúng điều lệ giải (bị gãy cốt yên xe). Ban huấn luyện đội Nông nghiệp Sài Gòn Paksé cũng phản ứng rất quyết liệt khi cuarơ Nguyễn Quốc Dũng của họ bị loại vì có khoảng cách quá xa với nhóm đầu (theo lời trọng tài).
Nhưng những sự cố kiện cáo đó vẫn không đủ sức làm lu mờ chiến thắng vang dội của "lão tướng" Mai Công Hiếu. Về nhì (sau Đặng Trung Hiếu của Cần Thơ) ở đèo Ngoạn Mục, nhưng anh lại rất xuất sắc về nhất ở đèo Prenn trong khoảng đường còn lại. Với tốc độ trung bình 33,112 km/h, Hiếu chỉ mất 3 giờ 33 phút 49 giây để hoàn thành cự ly thi đấu kéo dài 118 km này. Mai Công Hiếu hơn được nguời về kế tiếp, Nguyễn Văn Đức (Bảo vệ thực vật An Giang) đến 1 phút. Tuy vẫn còn một nội dung leo đèo ở chặng thứ 18 từ Đà Lạt về Bảo Lộc (đèo Phú Hiệp), nhưng Mai Công Hiếu đã sớm đủ điểm đoạt chiếc áo đỏ của giải Vua leo núi, vì có số điểm cách biệt khá lớn (66 điểm) so với đồng đội Đỗ Tuấn Anh (39).
Chiến thắng ngày hôm nay của anh cũng góp phần giúp Domesco Đồng Tháp vươn lên vị trí thứ ba ở giải đồng đội. Mai Công Hiếu xúc động: "Đây là thành quả lao động gây bất ngờ cho cả chính tôi. Thuộc loại lớn tuổi nhất giải, nên năm nay tôi chỉ xác định tham gia thi đấu hỗ trợ cho đồng đội là chính".
Càng về cuối, giải đấu càng hấp dẫn ở nội dung tranh chấp chiếc áo vàng chung cuộc. Hiện tại, chiếc áo vàng của Lê Nguyễn Thành Nhân (An Giang) đang có nguy cơ bị "xé", khi các đối thủ kế tiếp chỉ kém anh 1 phút. Thành Nhân có lý do để lo lắng vì Trịnh Sang Đông (Domesco), Mai Nguyễn Hưng (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé),... đều có khả năng bứt phá tốt trong 3 chặng đấu còn lại.
![]() |
Đèo Ngoạn mục. |
Kết quả giải cá nhân sau 16 chặng:
1- Thành Nhân (Bảo vệ thực vật An Giang): 50 giờ 53 phút 17 giây.
2- Trịnh Sang Đông (Domesco Đồng Tháp): 50 giờ 54 phút 28 giây.
3- Mai Nguyễn Hưng (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé): 50 giờ 55 phút 37 giây.
Kết quả giải đồng đội sau 16 chặng:
1- Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm: 152 giờ 26 phút 45 giây.
2- Nông nghiệp Sài Gòn Paksé: 152 giờ 33 phút 41 giây.
3- Domesco Đồng Tháp: 152 giờ 36 phút 21 giây.
Thúy Quỳnh