Hà Linh -
Trong nhiệm kỳ của mình, Rushdie được đánh giá là người có công đẩy mạnh vai trò của Hội Văn bút Mỹ trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho các nhà văn, đồng thời mở rộng hoạt động giao lưu giữa các nền văn hoá sau sự kiện 11/9. Chính ông đã tiến cử Chernow làm người kế nhiệm của mình.
"Với nhu cầu thưởng thức các tác phẩm phi hư cấu ngày càng cao, tôi nhận thấy việc một tác giả của thể loại này đảm nhận vị trí chủ tịch Hội là điều rất thích hợp. Cuốn tiểu sử về Alexander Hamilton của ông nhắc nhở tôi về một thời đại, khi mà các nhà văn lớn có khả năng làm thay đổi lịch sử nước Mỹ", Rushdie nói trong một cuộc phỏng vấn tại Broadway.
![]() |
|
Nhà viết tiểu sử Ron Chernow. |
Vợ của Chernow vừa qua đời vào tháng 1/2006 nên ông chưa đưa ra phát biểu chính thức nào về khả năng trúng cử vào vị trí chủ tịch Hội Văn bút Mỹ. Nhưng trước áp lực thay thế một nhà văn nổi tiếng như Rushdie, qua email, ông viết: "Như Thomas Jefferson nói về Benjamin Franklin, không ai thay thế Franklin, chỉ có người kế nhiệm ông ấy".
Các thành viên Hội Văn bút Mỹ cũng đã bàn đến khả năng kéo dài nhiệm kỳ của Salman Rushdie nhưng theo quy định của Hội, mỗi vị chủ tịch chỉ được đương chức trong vòng 2 năm. Hơn nữa, theo lời Rushdie, ông cần có thêm thời gian dành riêng cho mình. Tác giả của Những vần thơ của quỷ Satăng đang bắt đầu cuốn tiểu thuyết thứ 10.
Tuy nhiên, Rushdie hiện vẫn đảm nhiệm vị trí chủ tịch festival Các nhà văn quốc tế, tổ chức tại New York từ 25 đến 30/4. Chủ điểm của festival năm nay là "Lý lẽ và niềm tin".
Orhan Pamuk sẽ tham gia vào sự kiện văn học này. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Pamuk sau khi ông thoát khỏi lời cáo buộc "sỉ nhục đất nước" với sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội Văn bút Mỹ. Trong lễ khai mạc, Pamuk sẽ đọc bài diễn văn "Tự do cầm bút" của Arthur Miller.
Festival còn có sự tham gia của hai nhà văn đoạt giải Nobel là Nadine Gordimer và Toni Morrison cùng những cây bút nổi tiếng hiện nay như Zadie Smith, Boris Akunin, Martin Amis, E. L. Doctorow, Elias Khoury và Ayaan Hirsi Ali.
Rushdie cho biết, Hiệp hội Văn bút Mỹ dự định sẽ mời nhà văn Tariq Ramadan - tác giả của những cuốn sách nổi tiếng về đạo Hồi như Western Muslims and the Future of Islam; Jihad, Violence, War and Peace in Islam... - tham gia festival. Năm 2004, chính quyền Mỹ đã từ chối visa nhập cảnh của Ramadan với lý do, những trang viết của ông "cổ vũ các hoạt động khủng bố". Cùng với Liên đoàn Quyền tự do công dân Mỹ, Hội Văn bút đã lên tiếng phản đối quyết định này.
"Năm qua, rất nhiều quan điểm ôn hoà đã bị lờ đi, và Ramadan là một trong những người có tiếng nói như vậy", Rushdie cho biết.
Hội Văn bút Mỹ là tổ chức thành viên của Hiệp hội các nhà văn quốc tế (thành lập năm 1921). Trong những năm qua, Hội Văn bút Mỹ được đánh giá là nơi nuôi dưỡng nhiều nhà hoạt động xã hội tích cực. Những thành tích này gắn liền với nỗ lực của Salman Rushdie trong cương vị chủ tịch Hội.
Chernow tham gia Hiệp hội Văn bút Mỹ từ năm 1990, một thời gian ngắn sau khi xuất bản cuốn sách The House of Morgan. "Tôi cảm thấy nếu tiếp tục viết về những ông trùm, những nhân vật thế lực, tôi sẽ cần đến một tổ chức nào đó đủ lớn mạnh để có thể giúp tôi giữ được mối liên hệ với những tầng lớp còn lại của thế giới loài người", nhà văn tâm sự. "Thách thức lớn nhất với Hiệp hội hiện nay là chúng ta đang phải đối mặt với một thời đại mà con người luôn phải sống trong lo sợ, trong tình hình chính trị bất ổn và trong sự xung đột giữa các tôn giáo chính thống".
Cuộc bỏ phiếu biểu quyết tân chủ tịch sẽ diễn ra vào cuối tháng 12, khi Uỷ ban đề cử công bố danh sách các ứng cử viên gồm Chernow với vị trí chủ tịch, nhà văn Jhumpa Lahiri - phó chủ tịch và Rick Moody - thư ký.
Sắp tới, Chernow sẽ bắt tay vào viết cuốn tiểu sử về George Washington, người mà theo ông, "vừa không né tránh những cuộc xung đột nội bộ vừa cố gắng tạo sự thống nhất giữa các quan điểm mâu thuẫn. Ông là hình mẫu cho bất cứ vị chủ tịch nào của Hiệp hội văn bút Mỹ".
(Nguồn: AP)
