Theo Mydaily, gần đây, Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc gửi công văn tới các đài truyền hình, đề nghị người tham gia chương trình nên có ngoại hình đa dạng. Hiện trong nhiều chương trình, khách mời tham gia na ná nhau, khó nhận biết. Cơ quan này dẫn chứng trong nhiều chương trình âm nhạc, ngoại hình các ca sĩ tương đồng, thiếu sự đa dạng. Những idol, dù là nam hay nữ, đều có vóc dáng mảnh mai, làn da trắng trẻo. Lối trang điểm và kiểu tóc của họ cũng tương đồng. Trang phục của idol cũng thiếu khác biệt, đa số mặc hở hang.
Chỉ đạo của Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc gây tranh cãi ở Hàn Quốc, vấp phải nhiều chỉ trích. Hôm 20/2, bộ này cho biết rút lại đề nghị trên với các đài truyền hình.
Theo Chosun, không ít người nêu câu hỏi nếu làm theo chỉ đạo của cơ quan này, liệu các idol trong một nhóm nhạc có phải bốc thăm để quyết định ai ghi hình, ai không được lên sóng. Ha Tae Keung, một nghị sĩ Hàn Quốc, yêu cầu Bộ trên xin lỗi vì đây là "ý tưởng chuyên chế và vi hiến". Ông nhắc lại thời kỳ mọi nội dung trên truyền hình bị chính quyền kiểm soát gắt gao vào thập niên 1980, cho rằng điều đó không tốt với sự phát triển văn hóa.
Bên cạnh đó có những ý kiến đồng tình với Bộ này, cho rằng việc ngoại hình, phong cách giống nhau khiến khán giả khó nhận biết. Nhiều người lấy ví dụ ca sĩ Psy không mảnh mai, trắng trẻo nhưng vẫn từng thành hiện tượng toàn cầu nhờ Gangnam Style.