
Tòa nhà Trung tâm thương mại số 7 Đinh Tiên Hoàng, hay còn gọi là "Hàm cá mập", được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, mặt trước hướng ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mặt trái hướng ra Hồ Gươm, mặt phải giáp với phố Cầu Gỗ, phía sau là quán ăn, cà phê của hộ dân. Ảnh: Giang Huy
Tòa nhà Trung tâm thương mại số 7 Đinh Tiên Hoàng, hay còn gọi là "Hàm cá mập", được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, mặt trước hướng ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mặt trái hướng ra Hồ Gươm, mặt phải giáp với phố Cầu Gỗ, phía sau là quán ăn, cà phê của hộ dân. Ảnh: Giang Huy

Tòa nhà rộng khoảng 300 m2, cao 6 tầng, trong đó từ tầng 2 đến 5 là các nhà hàng, quán cà phê. Tổng công ty Vận tải Hà Nội - doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội, đang quản lý, vận hành tòa nhà.
Tòa nhà rộng khoảng 300 m2, cao 6 tầng, trong đó từ tầng 2 đến 5 là các nhà hàng, quán cà phê. Tổng công ty Vận tải Hà Nội - doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội, đang quản lý, vận hành tòa nhà.

Không chỉ cuối tuần, vào ngày thường tòa nhà thu hút nhiều người tới thưởng thức đồ uống, ngắm Hồ Gươm. Đông khách nhất là buổi trưa. Do không có tầng hầm để xe, khách thường phải gửi xe ở bên hông tòa nhà.
Không chỉ cuối tuần, vào ngày thường tòa nhà thu hút nhiều người tới thưởng thức đồ uống, ngắm Hồ Gươm. Đông khách nhất là buổi trưa. Do không có tầng hầm để xe, khách thường phải gửi xe ở bên hông tòa nhà.

Tòa nhà được thiết kế kiểu giật cấp, thu hẹp dần khi lên cao. Các tầng đều để thoáng hoặc lắp kính để khách có thể ngắm cảnh. Tường nhà sơn màu trắng, gắn logo nhiều thương hiệu nổi tiếng.
Tòa nhà được thiết kế kiểu giật cấp, thu hẹp dần khi lên cao. Các tầng đều để thoáng hoặc lắp kính để khách có thể ngắm cảnh. Tường nhà sơn màu trắng, gắn logo nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Lối đi lên các tầng là cầu thang bộ khá tối và ẩm thấp. Ngoài thang bộ, khách có thể lên các tầng bằng thang máy.
Lối đi lên các tầng là cầu thang bộ khá tối và ẩm thấp. Ngoài thang bộ, khách có thể lên các tầng bằng thang máy.

Một quán cà phê trên tầng 5. Mỗi tầng của tòa nhà chỉ có một đơn vị kinh doanh.
Chị Bích Hạnh, ở quận Hoàn Kiếm, bày tỏ tiếc nuối khi nghe tin tòa nhà sẽ bị phá bỏ, bởi mỗi người bạn khi tới Hà Nội đều được chị dẫn tới nhâm nhi đồ uống và ngắm Hồ Gươm. "Nhưng biết đâu việc phá bỏ lại tạo ra không gian mới đẹp hơn, khác lạ hơn", chị Hạnh nói.
Một quán cà phê trên tầng 5. Mỗi tầng của tòa nhà chỉ có một đơn vị kinh doanh.
Chị Bích Hạnh, ở quận Hoàn Kiếm, bày tỏ tiếc nuối khi nghe tin tòa nhà sẽ bị phá bỏ, bởi mỗi người bạn khi tới Hà Nội đều được chị dẫn tới nhâm nhi đồ uống và ngắm Hồ Gươm. "Nhưng biết đâu việc phá bỏ lại tạo ra không gian mới đẹp hơn, khác lạ hơn", chị Hạnh nói.

Tòa nhà thu hút nhiều bạn trẻ tới ngắm cảnh, chụp ảnh. Mỗi dịp lễ hội âm nhạc hay bắn pháo hoa, việc mua vé lên tòa nhà rất khó.
Ông Nguyễn Hồng Dũng, Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, cho rằng việc phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" sẽ giúp cho không gian, cảnh quan khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được mở rộng hơn.
Tòa nhà thu hút nhiều bạn trẻ tới ngắm cảnh, chụp ảnh. Mỗi dịp lễ hội âm nhạc hay bắn pháo hoa, việc mua vé lên tòa nhà rất khó.
Ông Nguyễn Hồng Dũng, Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, cho rằng việc phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" sẽ giúp cho không gian, cảnh quan khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được mở rộng hơn.

Bên cạnh tòa nhà "Hàm cá mập", TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu thay đổi cảnh quan tòa nhà Long Vân - Hồng Vân, tòa nhà Thủy Tạ, Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm và nhà dân hiện có; thống nhất nghiên cứu không gian quảng trường tràn đến vỉa hè khu vực xung quanh. Ảnh: Ngọc Thành
Bên cạnh tòa nhà "Hàm cá mập", TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu thay đổi cảnh quan tòa nhà Long Vân - Hồng Vân, tòa nhà Thủy Tạ, Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm và nhà dân hiện có; thống nhất nghiên cứu không gian quảng trường tràn đến vỉa hè khu vực xung quanh. Ảnh: Ngọc Thành

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục về đêm với một bên là tòa nhà "Hàm cá mập", một bên là tòa Long Vân - Hồng Vân.
Ngoài nghiên cứu quy hoạch khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội cũng xem xét mở rộng không gian công cộng ở phía đông Hồ Gươm. Khu vực thành phố dự kiến lập quy hoạch rộng hơn 2 ha, nằm giữa các phố Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ và trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao ở phố Hàng Dầu. Ảnh: Ngọc Thành
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục về đêm với một bên là tòa nhà "Hàm cá mập", một bên là tòa Long Vân - Hồng Vân.
Ngoài nghiên cứu quy hoạch khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội cũng xem xét mở rộng không gian công cộng ở phía đông Hồ Gươm. Khu vực thành phố dự kiến lập quy hoạch rộng hơn 2 ha, nằm giữa các phố Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ và trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao ở phố Hàng Dầu. Ảnh: Ngọc Thành
Việt An