Thứ hai, 20/5/2024
Chủ nhật, 11/6/2023, 00:00 (GMT+7)

Hiện trạng di tích Thượng Thành sau 4 năm di dân

Thừa Thiên - HuếSau 4 năm người dân di dời, bàn giao lại đất cho khu di tích Thượng Thành (TP Huế), cây cối đã mọc thành rừng, nhiều ngôi nhà phá dỡ ngổn ngang.

Di tích Thượng Thành, Eo Bầu từ trên cao nhìn xuống ở cửa Đông Ba.

Từ năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế di dời người dân sinh sống tạm bợ trên di tích Thượng Thành, Eo Bầu thuộc kinh thành Huế, ra khu tái định cư Hương Sơ để tiến hành tu bổ, phát triển du lịch. Thực hiện chủ trương của chính quyền, hơn 2.000 hộ dân sinh sống trên di tích Thượng Thành, Eo Bầu ở 4 phường nội thành đã trả lại đất cho di tích.

Tuy nhiên sau bốn năm, người dân đã ổn định nơi ở mới nhưng nhiều khu vực di tích Thượng Thành, Eo Bầu vẫn um tùm cỏ cây, chưa được dọn dẹp, chỉnh trang.

Tường thành bao bọc Kinh thành Huế bị bao phủ bởi cỏ, cây dại. Nhìn từ trên cao, khu vực di tích như một khu rừng rậm rạp.

Một dược khố dày gần 80 cm ở pháo đài Đông Vĩnh bị cây cỏ bao phủ. Dược khố lộ diện sau khi nhà dân ở khu vực bị đập bỏ, trả mặt bằng cho chính quyền.

Theo sách Đại nam Nhất thống chí, triều Nguyễn xây dựng bốn phía trên Thượng Thành của Kinh thành Huế 24 pháo đài, mỗi pháo đài đều có dược khố xây bằng gạch vồ để chứa diêm tiêu, đạn dược.

Mỗi pháo đài có nhiều pháo nhãn là nơi đặt súng đại bác để phòng thủ. Sau chiến tranh, nhiều hộ dân làm nhà sinh sống trên di tích khiến nhiều công trình triều Nguyễn bị che lấp.

Ông Nguyễn Văn Tha, 94 tuổi ở phường Thuận Hòa, tận dụng quỹ đất chưa san ủi, bỏ hoang trên Thượng Thành để trồng các loại rau. Ông Tha nói gia đình đã có hơn 60 năm trồng rau màu trên di tích.

Xà bần, rác thải tập kết ở khu vực Eo Bầu cạnh đường Ông Ích Khiêm, Xuân 68, nơi thường có du khách ngồi xích lô đi qua.

Eo Bầu thành nơi tập kết rác thải xây dựng của dự án cải tạo hệ thống ống thoát nước, chỉnh trang vỉa hè của chương trình phát triển đô thị loại 2.

Eo Bầu ở mặt nam kinh thành Huế đã được đơn vị quản lý dọn dẹp chỉnh trang, san ủi mặt bằng. Dược khố cũng được trùng tu.

Eo Bầu ở pháo đài Nam Xương, Nam Thắng được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trồng nhiều cây xanh chỉnh trang, trở thành bãi đỗ xe cho khách du lịch.

Di tích Thượng Thành nhìn từ trên cao
 
 

Võ Thạnh