Việc Bộ Tài chính vừa “cởi trói” thủ tục mở tài khoản cho nhà đầu tư ngoại khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, theo các thành viên thị trường, sẽ có tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, để bước chuyển này góp phần tạo ra hiệu ứng thu hút dòng vốn ngoại hiệu quả hơn, thị trường chứng khoán đang chờ những cải cách đồng bộ tiếp theo. Dưới đây là ghi nhận ý kiến của các thành viên thị trường.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó tổng giám đốc công ty chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE)
Tại nhiều nước, việc một cá nhân xin cơ quan có thẩm quyền xác nhận lý lịch tư pháp là rất khó khăn, gần như là điều không thể. Do đó, Việt Nam đơn giản hóa thủ tục cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài đã đáp ứng mong đợi từ lâu của thị trường. Đây là một bước tiến đáng ghi nhận của Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán trong nỗ lực làm cho thị trường chứng khoán hấp dẫn hơn, nhất là trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài
Bước cải cách trên cùng với nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, mà trọng tâm là thu được kết quả tích cực từ giải quyết nợ xấu của khối ngân hàng, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và đầu tư công, sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn cho thị trường chứng khoán, qua đó tạo ra lực hút mới đối với dòng vốn ngoại.
Ông Trịnh Hoài Giang, Phó tổng giám đốc công ty chứng khoán TP. HCM (HSC)
Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã giải tỏa một nút thắt lớn khi đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài. Thực tế, vì nút thắt này tồn tại suốt thời gian dài, mà đã có nhiều nhà đầu tư ngoại bỏ lỡ cơ hội tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến nỗ lực thu hút dòng vốn ngoại cho thị trường trong những năm qua. Do vậy, bước cải cách lần này góp phần tạo thêm những hiệu ứng tích cực cho thị trường trong thời gian tớ
Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế, bước đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản lần này tạo thuận lợi cho nhà đầu tư cá nhân nhiều hơn so với nhà đầu tư tổ chức. Trong khi đó, mức độ tham gia thị trường của nhà đầu tư cá nhân so với nhà đầu tư tổ chức không đáng kể. Nói cách khác, dòng vốn ngoại chảy vào Việt Nam phần lớn đến từ nhà đầu tư tổ chức. Hơn nữa, trong định hướng tái cơ cấu thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán đang đặc biệt quan tâm tới phát triển nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp. Bởi vậy, cơ quan quản lý cần nghiên cứu để đơn giản hóa thêm một bước nữa thủ tục mở tài khoản cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, nhằm cùng với các giải pháp đồng bộ khác tạo bước đột phá trong thu hút dòng vốn ngoại cho thị trường.
Ông Phạm Ngọc Bích, Giám đốc Khối phát triển khách hàng tổ chức, công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Quy định mới cho phép nhà đầu tư cá nhân nước ngoài không phải xin lý lịch tư pháp, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được nợ các thủ tục phải hợp pháp hóa lãnh sự tới 9 tháng, giúp thủ tục mở tài khoản giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài gần hơn với thông lệ quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao sức thu hút các nhà đầu tư nước ngoài mới, sau nhiều năm nghiên cứu nhưng vẫn đứng ngoài thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tuy nhiên, để thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán hiệu quả hơn trong giai đoạn tới, Việt Nam cần triển khai thêm các giải pháp đồng bộ. Trong đó, một trong những giải pháp mà nếu triển khai sẽ tạo đột phá trong thu hút dòng vốn ngoại là bỏ khống chế trần 49% (room) áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài khi sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết. Đang có tình trạng quá nhiều mã chứng khoán kém chất lượng không thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư, room cho nhà đầu tư nước ngoài quá thừa, trong khi với các cổ phiếu tốt như: VNM, REE, SSI, FPT, DHG…, mà nhà đầu tư nước ngoài rất muốn tăng sở hữu lại ở trạng thái kịch room. Điều này đang làm “nghẽn” dòng vốn ngoại vào thị trường.
Muốn khắc phục tình trạng này, đồng thời tạo bước đột phá trong thu hút dòng vốn ngoại, Chính phủ nên có chính sách nới room sở hữu cổ phần đến 100% cho nhà đầu tư nước ngoài đối với các doanh nghiệp niêm yết mà Nhà nước không cần thiết phải nắm giữ cổ phần chi phối, hoặc không cần nắm giữ. Nếu cản trở này chậm được tháo gỡ, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bị yếu thế so với các thị trường chứng khoán lân cận đang liên tục cạnh tranh với Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn ngoại.
Theo Đầu tư chứng khoán