Người dân nhiều nước tại châu Âu đang chật vật tìm cách đối phó với những đợt nắng nóng cao điểm nhất trong năm. Theo đó, một số người dùng mạng xã hội đã chia sẻ biện pháp phủ khăn đông đá lên quạt gió, thu hút hàng triệu lượt xem.
![Tài khoản tên @tiabagha chia sẻ cách làm mát bằng khăn đóng đá và quạt điện lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2023/06/18/A-nh-chu-p-Ma-n-hi-nh-2023-06-9888-4757-1687062853.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=235cbEYBfrbX5okPr7qy9Q)
Tài khoản tên @tiabagha chia sẻ cách làm mát bằng khăn đóng đá và quạt điện lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Thủ thuật dùng khăn tắm làm mát phòng lần đầu được tài khoản tên @tiabagha giới thiệu. Trong video, cô hướng dẫn người xem làm ướt khăn tắm và bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Sau khi chiếc khăn đóng băng sẽ lấy ra và phủ lên quạt cây cắm điện.
Người làm video khẳng định biện pháp này đã giúp cô tiết kiệm 600 USD tiền mua máy điều hòa không khí.
Thừa nhận có thể giảm nhiệt nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo có thể tăng khả năng gây chết người.
Giuseppe Capanna, kỹ sư an toàn sản phẩm tại công ty Electriacal Safety First ở Anh, nói rằng: "Một lần nữa, chúng ta lại chứng kiến những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang phổ biến các mẹo vặt không an toàn với cộng đồng".
Kỹ sư Capanna cảnh báo cách thức này cũng tiềm ẩn khả năng gây giật điện, cháy nổ. "Rủi ro lớn nhất là khi tấm khăn tan đá và trở nên ướt sũng. Lúc này nước sẽ nhỏ giọt và tiếp xúc với động cơ quạt, phích cắm hoặc ổ điện và làm tăng nguy cơ gây chập điện, cháy nổ hoặc giật điện", chuyên gia nói.
![Nhiều mẹo làm mát trong mùa hè oi bức đang chia sẻ trên mạng xã hội được chuyên gia cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây hại đến sức khỏe. Ảnh minh họa: Express](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2023/06/18/1638762-1-jpeg-7087-1687062853.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9tQZ9V0rsWEWC2dgqM5LRw)
Nhiều mẹo làm mát trong mùa hè oi bức đang chia sẻ trên mạng xã hội được chuyên gia cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây hại đến sức khỏe. Ảnh minh họa: Express
Tại Anh, không ít trào lưu tìm cách làm mát được chuyên gia cảnh báo nguy hiểm, khi nhiệt độ ở đây lần đầu chạm ngưỡng kỷ lục 30 độ C - cao nhất được ghi nhận trong năm nay.
Tuần trước, một chuyên gia tâm lý người Anh khuyên mọi người không nên ngủ khỏa thân để cảm thấy mát hơn. Bởi trên thực tế cách ngủ này dễ khiến mồ hôi đọng lại trên da thay vì được hấp thụ bởi sợ vải của quần áo, khiến cơ thể thấy nóng bức và khó chịu hơn.
Minh Phương (Theo NyPost)