Qua ba lượt trận đầu tiên tại bảng A vòng loại Euro 2016, Hà Lan của HLV Guus Hiddink chỉ thắng một trận và thua hai, kém tới sáu điểm so với Iceland và CH Czech - hai đội đang chia sẻ đầu bảng.
Tính rộng ra, qua năm trận kể từ khi Hiddink trở lại năm đội tuyển hậu World Cup 2014, Hà Lan mới thắng được một trận và thua cả bốn trận còn lại. Thầy trò ông lần lượt thất bại 0-2 trước Italy trong trận giao hữu mà Hiddink ra mắt, rồi thua Mexico với tỷ số 2-3 trong trận giao hữu tại Amsterdam hôm qua.
Hiddink vì thế đang chịu sức ép rất lớn, trước trận gặp Latvia ngày 16/11. "Nếu chúng tôi lại thua, chắc chắn tôi sẽ ra đi", ông nhấn mạnh.
Trước khi Hiddink đưa ra tuyên bố trên, đã có nhiều ý kiến từ giới chuyên môn Hà Lan đánh giá thấp khả năng cầm quân của chiến lược gia lão làng này. Học trò cũ của ông, Ronald Koeman thậm chí còn huỵch toẹt rằng: "Hiddink đã hết thời". Truyền thông Hà Lan thì mở một chiến dịch kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này sa thải Hiddink càng sớm càng tốt và xem đó như một "sự giải thoát" cho bản thân ông.
Trong nhiệm kỳ đầu Hiddink dẫn dắt tuyển Hà Lan, đội tuyển này lọt vào tới bán kết World Cup 1998. Ngoài ra, ông còn cùng PSV vô địch Cup C1, đưa tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002, giúp Nga vào bán kết Euro 2008.
Linh Linh