Năm 2013, Hermès lần đầu tham dự triển lãm Baselworld, chỉ sau 8 năm, thương hiệu Pháp đã tạo dấu ấn trong lĩnh vực chế tác đồng hồ. Các tạp chí danh tiếng liên tục đưa tin những mẫu đồng hồ mới của hãng, đánh giá cao sự đột phá về thiết kế, chất liệu hay sự nguyên bản.
Sự chính xác, công năng phức tạp, tính thẩm mỹ độc đáo và những câu chuyện thú vị sau mỗi thiết kế là yếu tố thương hiệu hướng đến.
Trong dự án "bắt tay" họa sĩ truyện tranh người Pháp Ugo Bienvenu hồi 2020, thương hiệu giới thiệu hai mẫu khăn lụa lấy cảm hứng từ truyện tranh Mỹ thế kỷ 20. Chỉ một năm sau đó, ý tưởng này tái xuất trên mặt số hai phiên bản đồng hồ Arceau Space Derby.
"Như bước ra từ giấc mơ hoang đường của các gã 'geek', con ngựa Robot tạm biệt chặng đua trên chiếc khăn lụa để tiếp tục phi nước đại ở mặt số thạch anh màu trời đêm hoặc hồng kẹo bông. Lấy cảm hứng từ môn cưỡi ngựa và ít nhiều ràng buộc với truyền thống chế tác da - yên cương, tác phẩm của Ugo Bienvenu thu nhỏ ở mặt số đồng hồ, mô tả trận Derby lãng mạn giữa các vì sao", thương hiệu nói về thiết kế mới.
"Giã từ" mọi định luật vật lý, biểu tượng ngựa của Hermès sải bước bằng năng lượng. Nghệ nhân chế tác thủ công từng chi tiết như: nếp gấp ở đồng phục kỵ mã, nét bóng đổ trên cơ thể ngựa bọc thép. Hai phiên bản Arceau được giới mộ điệu đánh giá là tác phẩm hội họa tinh xảo, lãng mạn, đòi hỏi kỹ năng bậc thầy của họa sĩ lẫn thợ lò nung. Bởi chỉ một chút sai lệch nhiệt độ cũng có thể phá hủy mặt số.
Thương hiệu giới thiệu hai kích cỡ: mặt số 38 mm đi với viền bezel đính kim cương và Opaline hồng dành cho các quý cô. Trong khi cỡ 41 mm kèm mặt số đá thạch anh xanh lá. Với số lượng hạn chế: 24 chiếc 38 mm và 12 chiếc 41 mm, nhà sưu tập phải tốn nhiều công sức mới có thể sở hữu phiên bản này.
Dòng Arceau trở thành nguồn năng lượng để thương hiệu chế tác "những tác phẩm nghệ thuật đích thực trên cổ tay". Thiết kế do Henri d'Origny sáng tạo năm 1978 có nhiều phiên bản mặt số độc đáo, phần lớn lấy cảm hứng từ thế giới động vật. Trong đó, chiếc Arceau Toucan de Paradis là điển hình.
Hình ảnh chim Toucan nổi bật với mỏ lớn sặc sỡ trên mặt số - vốn xuất hiện ở khăn lụa - ra mắt vào năm 2020. Phác họa này giao hòa mộng tưởng và chủ nghĩa tự nhiên, đẩy tính nghệ thuật của Arceau lên tầm cao mới, với thời gian bền bỉ dưới đồ hình một mảnh thiên nhiên Nam Mỹ.
Mặt số 24 chiếc Arceau Toucan de Paradis kết hợp hai kỹ thuật chế tác thủ công và hoàn thiện trong 5 năm: dệt lụa và tráng men lửa lớn. Vẻ đẹp chim vùng Amazone tạo nên từ 500 sợi tơ đính riêng lẻ và tốn bảy ngày mới hoàn thành.
Nhà chế tác đã tráng men tấm nền vàng trắng bằng cây cọ mảnh, phủ hỗn hợp bột thủy tinh và dầu tự nhiên thành nhiều lớp, sau đó sấy khô và nung lò. Các rãnh đính tơ lụa được khắc quanh bề mặt, từng sợi tơ cố định tỉ mỉ, tái hiện ánh sáng huyền ảo giữa rừng già Nam Mỹ.
Bộ vỏ vàng trắng đường kính 38 mm, đính 82 viên kim cương, ôm trọn bộ máy tự lên dây cót Hermès H1912. Các phiên bản được chế tác in-house trong các xưởng Hermès Horloger, hoàn thiện bằng dây đeo xanh da bê vùng Zanzibar.
Ngoài tráng men và dệt lụa, với mẫu Arceau The Three Graces, thương hiệu đã áp dụng kỹ thuật khảm gỗ và vẽ tranh tiểu họa trên đá thạch anh nhằm tạo thành họa tiết chú hươu cao cổ thanh lịch.
Bức họa gốc nằm trên chiếc khăn lụa được sáng tạo bởi Alice Shirley, cảm hứng ấy đến từ cảnh ba chú hươu cao cổ ẩn mình sau tán cây keo mà cô bắt gặp trong chuyến đi Nam Phi. Sự tinh tế, mơ mộng của những sinh vật này khiến Alice rung động, chế tác dòng khăn lụa và đồng hồ Arceau với tên The Three Graces.
Chuyên gia khảm gỗ lên kế hoạch chế tác kỹ lưỡng, chọn chất liệu mặt số sao cho sắc độ tối - sáng tự nhiên từng thớ gỗ hòa hợp nhau. Sự kết hợp của 195 mảnh gỗ óc chó - phong Mỹ, gỗ cây sung và tulip của châu Âu - khắc hoạ các sắc thái và bố cục mô phỏng thiết kế ban đầu.
Sau công đoạn chà nhám và phủ sơn bóng bảo vệ, họa tiết khảm gỗ hiện lên sống động chính giữa đồng hồ. Tiếp đó, trên nền đá aventurine, phần việc của họa sĩ bắt đầu. Chi tiết cây cối đủ kích thước làm nền cho bức tranh, các lớp vi sơn chồng lên nhau được vẽ bằng bút lông và sấy bằng nhiệt trong lò nung.
Cũng với cách trên, họa sĩ sẽ xử lý những vùng tô màu phẳng, rồi hoàn thiện bằng loạt nét vẽ nhỏ chính xác. Thách thức với đội ngũ chế tác là tái hiện những gam màu phong phú, khắc họa đủ sắc thái, sự tương phản và chi tiết. Họ mất vài tuần tăng ca, kiên nhẫn để tạo ra mặt số này.
Sản phẩm trang bị bộ máy cơ học tự lên dây cót Hermès H1912, truyền năng lượng cho kim giờ và kim phút. Bao quanh mặt số đậm màu là bộ vỏ bằng vàng trắng đính 82 viên kim cương, dây đeo cá sấu xanh sapphire.
Lấy cảm hứng từ những chiếc khăn lụa, ba thiết kế trên có cách kể chuyện riêng, đại diện cho tầm nhìn Hermès: mộng mơ ở tư duy và nghiêm cẩn trong chế tác.
Hiểu, đồng điệu với tầm nhìn của Hermès và mong muốn mang đến cho giới mộ điệu Việt những chiếc đồng hồ độc đáo, công ty Quốc tế Tam Sơn đã đồng hành cùng Hermès với vai trò là nhà phân phối chính thức của thương hiệu tại Việt Nam.
Loạt chế tác mới có thể đặt hàng thông qua các cửa hàng ở Hà Nội (Sofitel Legend Metropole, 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm) và TP HCM (Union Square, 171 Đồng Khởi, quận 1).
Nội dung: Hiếu Châu - Thiết kế: Hằng Trịnh - Ảnh: Hermès