Danh hiệu cá nhân mà thủ quân của Arsenal nhận được từ tạp chí France Football phần nào giúp anh "nguôi ngoai" sau những thất bại ở cuộc bình chọn Cầu thủ hay nhất châu Âu và thế giới năm nay (đều thuộc về trung vệ Cannavaro của đội tuyển Italy).
Việc lần thứ 5 về nhất tại cuộc bình chọn này phần nào thể hiện sự ghi nhận của người hâm mộ bóng đá Pháp dành cho những đóng góp của tiền đạo 29 tuổi ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.
![]() |
Henry (trắng) đã cùng đội Pháp giành ngôi Á quân tại Vòng chung kết Cup thế giới 2006 tại Đức. Ảnh: Reuters. |
Không có được chức vô địch nào, dù đã cùng Arsenal lọt vào trận chung kết Champions League, và góp phần đưa đội tuyển áo lam đi đến trận đấu cuối ở World Cup 2006 nhưng Henry không nghĩ rằng đây là một năm "thất bát" đối với anh: "Một năm thành công là trong đó chúng ta gặt hái được nhiều danh hiệu. Nhưng với quan điểm của tôi, ngay cả khi trắng tay vẫn có thể coi đó là một năm thành công. Vì trong thất bại tôi vẫn có được nhiều điều khác".
Anh cũng nói thêm về những dự định trong tương lai: "Có thể tôi sẽ chơi bóng thêm 4 hay 5 năm nữa. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng chưa biết đích xác. Nhưng thời gian qua đi, khi đôi chân không còn giữ được tốc độ và sức mạnh như trước thì có lẽ tôi sẽ chơi ở vai trò hộ công. Tôi rất thích vị trí này vì thực sự tôi biết mình có khả năng. Mọi người có thể thấy đấy, tôi rất hay cười mỗi khi được chơi phía sau một tiền đạo hay được thấy đồng đội lập công. Vì điều quan trọng không phải ai là người ghi bàn mà là thành công chung của đội bóng".
Hà Uyên tổng hợp