Phát biểu cảm tưởng của mình khi nhận giải thưởng cao quý này, anh nói: “Tôi rất hạnh phúc với phần thưởng này. Đây là mùa bóng xuất sắc nhất của tôi, chắc chắn là như thế rồi. Nhưng tôi cũng xin nhắc lại rằng tôi đã gặp không ít khó khăn, và mọi người hình như đã quên việc tôi thường xuyên ngồi trên ghế dự bị khi tôi mới chuyển tới Arsenal”.
Được hỏi anh đã thay đổi những gì khi thi đấu cho Arsenal, anh nói rằng anh đã tiến bộ mọi mặt. Anh cũng cho biết: “Được thi đấu với những tay săn bàn hàng đầu, anh đã “cải thiện” được khả năng đánh đầu, kiểm soát bóng và đặc biệt là khả năng cản phá bóng. Ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh, nếu bạn chỉ có năng khiếu bóng đá bẩm sinh bạn sẽ chẳng là ai nếu bạn không luôn khát khao chiến thắng”.
Theo Henry, cựu tiền đạo Arsenal, Ian Wright, chính là nguồn cảm hứng thi đấu của anh. Anh nói: “Tôi có băng ghi hình về những bàn thắng của Ian Wright và thỉnh thoảng tôi xem để học tập. Thật tuyệt vời! 184 bàn thắng trong 285 trận đấu”.
Nguyễn Xuân Toản, (theo BBC, 23/12).