Buổi lễ diễn ra tại Sở Tư pháp Hà Nội, có sự chứng kiến của đại diện Cục Hành chính Tư pháp thuộc Bộ Tư Pháp, Cục Thể dục Thể thao, LĐBĐ Việt Nam (VFF), Hà Nội FC. Hendrio đi cùng người yêu. Cả hai cùng mặc áo dài trắng.
Ở phần lễ chào cờ, tiền vệ sinh năm 1994 đặt tay lên ngực trái và hát trôi chảy Quốc ca Việt Nam. "Tôi đã chờ khoảnh khắc này suốt nhiều tháng qua", anh mở lời khi được mời phát biểu. "Tôi hạnh phúc, tự hào và cảm thấy biết ơn sau khi chính thức trở thành công dân Việt Nam".

Cầu thủ gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên tại Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam, ở trụ sở Sở Tư pháp Hà Nội ngày 17/10/2025. Ảnh: Tam Anh
Hendrio cho biết tình cảm của anh với con người và đất nước Việt Nam 5 năm qua ngày một tăng lên. Nếu có cơ hội, tiền vệ này không chỉ muốn cống hiến cho CLB mà còn khao khát được lên đội tuyển quốc gia. "Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin mà mọi người dành cho mình", anh cho hay.
Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu bày tỏ sự phấn khởi khi có thêm một thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam. Ông chúc Hendrio sẽ có một cuộc sống mới và một tâm thế mới ở Việt Nam. "Hy vọng Hendrio sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm và sớm mang lại những đóng góp thiết thực cho bóng đá Việt Nam trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia", ông Châu nói.
Hendrio Araujo da Silva, sinh ngày 16/5/1994 tại Sao Paulo, Brazil. Khi nhập tịch Việt Nam, anh mang tên Đỗ Hoàng Hên, có thể là lấy theo họ của ông chủ CLB - Đỗ Quang Hiển. Trước đây, cầu thủ gốc Argentina Gaston Merlo cũng lấy họ Đỗ, với tên đầy đủ là Đỗ Merlo, khi nhập tịch Việt Nam vào năm 2017. Đỗ Merlo từng bốn lần giành danh hiệu Vua phá lưới V-League đều trong màu áo Đà Nẵng, CLB cũng do bầu Hiển tài trợ.
Hendrio từng ăn tập tại La Masia - lò đào tạo trẻ lừng danh của CLB Barca. Anh đến Việt Nam ký hợp đồng với Bình Định ngày 1/12/2021, rồi trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất giải. Tiền vệ này gia nhập Nam Định từ tháng 1/2023. Sau ba mùa giải ở sân Thiên Trường, anh chơi 63 trận, ghi 19 và kiến tạo 21 bàn, là trụ cột đội hình vô địch V-League 2023-2024.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao (phải) trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập tịch Việt Nam với Đỗ Hoàng Hên (trái). Ảnh: Tam Anh
Tiền vệ này rời Nam Định vào tháng 3/2025, rồi gia nhập Hà Nội FC sau đó hai tháng theo hợp đồng đến hết mùa 2027-2028 - thời điểm anh 34 tuổi. Dù vậy, đầu mùa này, Hendrio chưa được ra sân vì được đăng ký theo diện cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, và lỡ 6 vòng đầu V-League 2025-2026.
Sau khi nhận quốc tịch, Đỗ Hoàng Hên có thể ra sân thi đấu ngay trận Hà Nội gặp Ninh Bình vòng 7 V-League 2025-2026 chiều 18/10. Đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho trận đấu quan trọng, cũng là trận ra mắt của tân HLV Harry Kewell.
Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2025. Do phải đến tháng 12/2025, anh mới đủ 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam - điều kiện bắt buộc để được triệu tập lên đội tuyển quốc gia theo diện nhập tịch. Đây cũng là mốc thời gian LĐBĐ thế giới FIFA yêu cầu để một cầu thủ không có gốc gác như anh có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, tương tự Nguyễn Xuân Son.
Vốn tiếng Việt của Hên cải thiện từng ngày và có thể giao tiếp tốt. "Tôi tham gia lớp học tiếng Việt, đồng thời tiếp xúc với người bản địa nên dần dần tốt hơn", cầu thủ sinh năm 1994 cho hay.
Hiếu Lương