Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc... từ những vùng đất vắng trải nghiệm
nay trở thành hình mẫu phát triển du lịch, nhờ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng
và hướng đi khác biệt

Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc... từ những vùng đất vắng trải nghiệm nay trở thành hình mẫu phát triển du lịch, nhờ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và hướng đi khác biệt

Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc...
từ những vùng đất vắng trải nghiệm nay trở thành hình mẫu phát triển du lịch, nhờ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và hướng đi khác biệt

Đầu tư hệ sinh thái du lịch "tất cả trong một", xây dựng những công trình, sản phẩm mang dấu ấn biểu tượng... là con đường mà Tập đoàn Sun Group lựa chọn để đóng góp cho sự phát triển, vươn tầm thế giới của ngành du lịch Việt Nam.

Mùa hè năm 2022, Đà Nẵng xếp vị trí số một trong 10 điểm đến trong nước được du khách Việt ưa thích nhất, theo đánh giá của Booking. Quý I vừa qua, thành phố sông Hàn cũng đứng vị trí á quân trong danh sách điểm du lịch được người Việt ưa chuộng, do The Outbox Company lựa chọn. Chỉ trong ba tháng đầu năm nay, tổng lượng khách do cơ sở lưu trú ở thành phố phục vụ đã đạt 1,4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt gần 400.000 lượt.

Nhìn lại quá trình phát triển của du lịch thành phố, năm 2007, Đà Nẵng đón một triệu khách du lịch ghé thăm, dù chưa bằng số khách trong quý I của năm nay nhưng đó là con số cao nhất thời điểm bấy giờ. Thành phố bên sông Hàn năm 2007 có chưa đầy 1.300 phòng khách sạn. Hệ thống sản phẩm du lịch còn sơ sài, chủ yếu là khai thác cảnh quan thiên nhiên.

Với định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Đà Nẵng liên tục được bổ sung các công trình trọng điểm, mở đầu là Bà Nà Hills. Đến đây, du khách có thể đi cáp treo, ngắm núi rừng Bà Nà với những thảm thực vật đa dạng, những suối, thác kỳ vĩ; đồng thời, du ngoạn, khám phá nhiều điều thú vị. Đó là Làng Pháp với các lâu đài cổ kính, Le Jardin d'Amour với những thảm hoa hoa rực rỡ; Fantasy Park - khu vui chơi giải trí trong nhà 21.000 m2 hay Debay - hầm rượu cổ xuyên lòng núi của người Pháp còn được lưu giữ tới nay. Loạt sản phẩm mới ra mắt gần đây như Thác Mặt Trời, Lâu đài Mặt Trăng, Quảng trường Nhật Thực... càng gia tăng sức hút cho khu du lịch trên núi Bà Nà.

Nhân kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp đầu tiên, ông Lê Quang Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định: "Bà Nà Hills không chỉ được Tập đoàn Sun Group khai thác mà còn được quan tâm, đầu tư, liên tục đổi mới để tạo ra sản phẩm cho du khách đến với Đà Nẵng. Mỗi sản phẩm Sun Group đầu tư ở Bà Nà đều tạo ra ấn tượng".

Nối tiếp Bà Nà Hills là loạt dự án cao cấp từ khách sạn Novotel bên bờ sông Hàn, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula resort. Đó là Công viên châu Á với hệ thống trò chơi hiện đại, hay lễ hội pháo hoa quốc tế diễn ra thường niên, với sự góp mặt của nhiều quốc gia, thu hút hàng triệu du khách.

Từ một vùng đất lặng lẽ, gắn với hình ảnh những xóm nhà chồ ven sông, sản phẩm du lịch chủ yếu là những bãi tắm tự nhiên, Đà Nẵng được giải thưởng du lịch thế giới WTA vinh danh là Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022, mang đến những trải nghiệm níu chân du khách dài ngày.

Năm 2018, công trình Cầu Vàng vào danh sách 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới sau hai tháng ra mắt. Theo thống kê, cuối tháng 7/2018, cứ 3 khách nước ngoài đến Đà Nẵng thì có hai khách yêu cầu check-in Cầu Vàng ở Bà Nà Hills.

Với chính sách đầu tư bài bản và nghiêm túc, thu hút được sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế tư nhân, Đà Nẵng được nhắc đến như một trong các địa phương tiêu biểu về phát triển du lịch tại Việt Nam.

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá Đà Nẵng là một hình mẫu để thu hút "đại bàng về làm tổ". Khi mời Sun Group, thành phố đã định hình chân dung tương lai của mình - chân dung khác biệt, đẳng cấp. Ngoài Sun Group, chưa ai làm được những dự án như Bà Nà Hills hay Lễ hội pháo hoa quốc tế.

"Những sản phẩm du lịch khác biệt góp phần làm cho vùng đất này trở nên khác biệt", PGS.TS Trần Đình Thiên nói.

Giống như Đà Nẵng, tại nhiều địa phương trên cả nước, Tập đoàn Sun Group đầu tư đồng bộ hệ sinh thái du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng với loạt sản phẩm độc đáo, kỳ vọng nâng tầm vị thế điểm đến và thu hút du khách.

Tại Tây Bắc, Sa Pa - nơi được gọi tên "xứ sở sương mù" từng chỉ có vài trăm nghìn lượt khách mỗi năm, hầu hết là phượt thủ và khách nước ngoài lui tới. Ngay sau khi cáp treo Fansipan - công trình đạt hai kỷ lục thế giới ra mắt năm 2016, hàng triệu lượt khách đã tới Sa Pa. Doanh thu du lịch của tỉnh Lào Cai đạt mức 19.200 tỷ đồng năm 2019, gấp 4 lần năm 2016. Nối tiếp cáp treo là loạt dự án mang đến nhiều trải nghiệm, từ du lịch tâm linh trên "nóc nhà Đông Dương", đến nghỉ dưỡng hạng sang tại khách sạn Hotel de la Coupole - MGallery.

Du khách đến đây có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm du lịch đậm dấu ấn văn hóa Tây Bắc như thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, lễ hội hoa hồng, mùa giải Vó ngựa trên mây, show diễn Vũ điệu trên mây... Hai năm liên tiếp 2019 - 2020, Sa Pa trở thành điểm đến hút khách của vùng Tây Bắc. Khu du lịch Sun World Fansipan Legend được vinh danh là Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới năm 2019. Và riêng quý I năm nay, tỉnh Lào Cai đón khoảng 2 triệu lượt khách, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2022.

Ở miền Nam, Phú Quốc hơn một thập kỷ trước còn là một hòn đảo hoang sơ, nổi tiếng với di tích nhà tù từ thời chiến tranh, hay các nhà thùng sản xuất nước mắm truyền thống. Với lợi thế cảnh quan bãi biển đẹp, đảo ngọc từng được bạn bè quốc tế ví với các điểm đến như Maldives hay Bali.

Tuy nhiên, Phú Quốc chỉ thực sự trở nên thu hút giới xê dịch khi được bổ sung các hoạt động trải nghiệm vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng. Trong đó phải kể đến chuỗi resort sang trọng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, New World Phu Quoc Resort hay các khu vui chơi, công viên chủ đề như Sun World Hon Thom, công viên nước Aquatopia...

Những công trình mang tính biểu tượng tiếp tục được Sun Group đầu tư, như cáp treo Hòn Thơm, Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town, hay Cầu Hôn - công trình như một tác phẩm điêu khắc khổng lồ trên mặt biển...

Giới chuyên gia nhận định, Đà Nẵng, Phú Quốc, Sa Pa và nhiều điểm đến nổi tiếng khác tại Việt Nam như Nha Trang, Quảng Ninh... đang ghi nhận sự chuyển mình ở thị trường du lịch nội địa và thế giới. Điểm nhấn ở các địa phương này, ngoài yếu tố cảnh quan thiên nhiên, còn đến từ những sản phẩm du lịch được đầu tư đồng bộ, tạo thành hệ sinh thái "tất cả trong một" (all in one) mang tới trải nghiệm đa dạng cho nhiều đối tượng khách hàng.

Nếu hơn một thập kỷ trước, vịnh Hạ Long là hình ảnh xuất hiện phổ biến trong các thước phim giới thiệu về du lịch Việt, thì sau nhiều năm, khách quốc tế có thể liệt kê cả bộ sưu tập sản phẩm du lịch với các công trình biểu tượng trên dải đất hình chữ S.

Khi nhận xét về Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc, ông Graham Cooke - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập World Travel Awards (WTA) cho rằng, công trình này xứng đáng tranh hạng trong giải đấu "Premier League" của những công trình mang tính biểu tượng trên phạm vi toàn thế giới, từ Saudi Arabia, Abu Dhabi hay châu Âu.

"Tôi nghĩ nơi đây sẽ trở thành điểm nhất định phải đến một lần trong đời của mọi du khách quốc tế", ông Graham Cooke bày tỏ.

Nói đến Đà Nẵng, nhiều du khách quốc tế nhớ đến Cầu Vàng - cây cầu nằm tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills do Sun Group đầu tư xây dựng. Công trình từng được Times, CNN, The Guardian ca ngợi là cầu đi bộ nổi tiếng toàn cầu, thậm chí dẫn đầu trong top 10 kỳ quan mới của thế giới do tờ Daily Mail (Anh) công bố năm 2021.

Với sự xuất hiện của loạt điểm đến mới, trong đó có Cầu Vàng, số lượng khách du lịch đến thành phố sông Hàn không ngừng gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các hãng hàng không cũng liên tục tăng chuyến, tính riêng quý I/2019, Đà Nẵng đã có 27 đường bay quốc tế, 9 đường bay nội địa với tổng cộng 368 chuyến mỗi tuần.

Thời gian tới, ghé thăm Phú Quốc, du khách trong nước và quốc tế có thêm một điểm đến mới là Cầu Hôn. Không chỉ xuất hiện trên các kênh truyền thông của Italy, công trình còn được ông Graham Cooke đánh giá cao về phong cách kiến trúc, đồng thời so sánh với những cây cầu nổi tiếng trên thế giới như Golden Gate Bridge ở San Francisco (Mỹ), Tower Bridge ở London (Anh).

Tôi hình dung 100 năm tới,
nơi đây sẽ trở thành điểm đến biểu tượng.
Sun Group đi đầu trong việc xây dựng các công trình biểu tượng
và Cầu Hôn là một ví dụ về tư duy cầu tiến của tập đoàn này.

Ông Graham Cooke - Chủ tịch World Travel Awards.

Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, khách quốc tế không xa lạ với InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - nơi 4 lần được WTA bình chọn là "Khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới", ghi dấu ấn của kiến trúc sư nổi tiếng Bill Bensley. Những sản phẩm du lịch độc đáo góp phần giúp các điểm đến trở nên nổi tiếng và dần định danh du lịch Việt trên bản đồ quốc tế.

Trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch hậu Covid-19, những tập đoàn kinh tế như Sun Group đang không ngừng gia tăng sức hút điểm đến bằng việc bổ sung các sản phẩm du lịch mới.

Núi Bà Đen (Tây Ninh) hiện không chỉ thu hút du khách bằng du lịch tâm linh và cảnh quan thiên nhiên mà còn hấp dẫn khách nhờ hệ thống cáp treo hiện đại giúp đi lại dễ dàng, cùng các công trình Phật giáo trên đỉnh núi. Tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), tập đoàn này cũng đưa vào hoạt động quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội quy mô lớn, show trình diễn nhạc nước hiện đại... đáp ứng nhu cầu du lịch dịp hè đang tăng cao và từng bước xóa bỏ hình ảnh du lịch mùa vụ năm xưa.

"Trong hành trình làm đẹp những vùng đất của Sun Group, du khách sẽ tiếp tục được trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch mới trên những vùng đất khắp ba miền. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng vị thế của du lịch Việt Nam còn được nâng cao hơn nữa", đại diện Tập đoàn Sun Group chia sẻ.

Nội dung: Hoài Phong - Thiết kế: Duc Tran - Kỹ thuật: Sơn Bá

Nội dung: Hoài Phong - Thiết kế: Duc Tran
Kỹ thuật: Sơn Bá