Red Hat Linux 7.1 được phát triển từ Linux 7.0 (dựa trên lõi Linux Kernel 2.4), tung ra thị trường vào tháng 12/2000 và được khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Linux 7.1 cho phép mỗi máy chủ quản lý bộ nhớ 64 GB tốt hơn những phiên bản trước.
Hệ điều hành mới còn cung cấp nhiều tính năng ngăn chặn những cuộc tấn công của virus (như virus Ramen) thông qua dịch vụ đăng ký Software Manager của Red Hat. Qua Software Manager, Red Hat sẽ tự động thông báo cho khách hàng phần mềm có khả năng nhiễm virus. Dịch vụ này hoạt động như một chương trình bảo vệ virus tiềm ẩn, bởi khách hàng có thể không cài những phần mềm chống virus hoặc phần mềm bảo mật trên máy tính của họ.
Giá bán hệ điều hành mới được xếp theo mức độ dịch vụ cung cấp. Red Hat 7.1 Linux đóng gói loại chuẩn giá 39,95 USD. Theo đó, khách hàng có thể chạy phần mềm trên một máy tính và sử dụng dịch vụ Software Manager trong 30 ngày.
Gói deluxe, giá 79,95 USD, cung cấp dịch vụ Software Manager và hỗ trợ điện thoại miễn phí trong 60 ngày, dùng trên 5 máy tính. Trong khi đó, gói chuyên nghiệp hỗ trợ 10 máy tính trong 90 ngày và kèm theo phần mềm phụ.
Từ khi phần mềm Linux được download miễn phí, Red Hat và một số công ty nguồn mở khác tin rằng doanh số của họ sẽ tăng hơn từ những dịch vụ tư vấn và hỗ trợ. Giám đốc Điều hành Red Hat, ông Matthew Szulik nói: "Việc giới thiệu Red Hat Linux 7.1 và lần đầu tiên đưa ra một series dịch vụ đăng ký mạng Red Hat sẽ giúp cho các công ty nhanh chóng nhận thấy lợi nhuận của máy tính nguồn mở".
Theo số liệu của IDC, năm 2000, Linux chiếm 27% trong tổng số hệ điều hành máy chủ trên thị trường, cao hơn năm 1999 với 24%.
M. Nghĩa