Tại các nhà sách như Tiền Phong, Minh Khai..., lượng sách thiếu nhi tiêu thụ trong dịp hè thường cao gấp 1,5-2 lần so với quãng thời gian còn lại trong năm. Chị Liên, phụ trách gian phòng sách thiếu nhi tại Nhà sách của Tổng công ty phát hành sách Việt Nam (44 Tràng Tiền), cho biết: “Các tháng bình thường trong năm, sức mua trung bình đối với sách thiếu nhi của nhà sách đạt khoảng 250 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, từ tháng 5 đến tháng 8, con số này lên đến hơn 500 triệu đồng mỗi tháng”.
Khác với nỗi lo lắng thường trực của các bậc phụ huynh rằng con em mình thường chỉ chọn những cuốn sách truyện tranh nhảm nhí, những tác phẩm kiếm hiệp vô bổ... thống kê tại các đơn vị xuất bản và phát hành sách cho thấy, các em đang ngày càng tinh tế hơn trong việc lựa chọn món ăn tinh thần cho mình. Sách dịch văn học thiếu nhi nước ngoài, tác phẩm kinh điển và truyện tranh màu hiện đại là những mảng sách tiêu thụ mạnh trong hè năm nay. Không nằm ngoài dự đoán, những đầu sách trọng điểm của hai “đại gia” trong làng xuất bản như Biên niên sử Narnia, Hoàng tử nhỏ, Những người bạn thông minh, Những người bạn ngộ nghĩnh (NXB Kim Đồng), Charlie Bone, Eragon (NXB Trẻ) tạo nên sức hút lớn và đạt sức mua rất khả quan. Chị Đỗ Hương, cán bộ phụ trách tuyên truyền NXB Kim Đồng, cho biết: “Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là năm nay, dòng truyện tranh manga không còn hot như các năm trước. Tủ sách vàng xưa nay vốn kén khách vì "tội lắm chữ” lại được tái bản với số lượng rất lớn. Theo quan sát của chúng tôi, những đầu sách như Hoàng tử nhỏ, Robinson, Bầu trời trong quả trứng, Góc sân và khoảng trời, Búp sen xanh, Chuyện hoa chuyện quả... vẫn được các em đón nhận nồng nhiệt”. Thực tế, những tác giả mẫu mực của dòng văn học viết cho thiếu nhi Việt Nam như Phạm Hổ, Xuân Quỳnh, Trần Đăng Khoa... vẫn khẳng định được sức sống mãnh liệt của mình hàng chục năm qua.
![]() |
Truyện tranh màu đang dần thế chỗ những bộ truyện tranh cũ. Ảnh:H.H. |
Sau nhiều năm làm mưa làm gió lấn lướt truyện chữ, truyện tranh manga dường như đã trở thành một món ăn cũ trong thực đơn tinh thần của lứa tuổi măng non. Hơn nữa, do nhiều bộ truyện được sản xuất cẩu thả, in trên nền giấy đen trắng nên không thể cạnh tranh được với công nghệ truyện tranh màu đang rất phổ biến hiện nay. Chị Chi Lan (quận Ba Đình), mẹ của bé Thành Trung (13 tuổi) và Hà Chi (6 tuổi), cho biết: “Tôi không muốn các cháu đọc nhiều truyện tranh vì hầu hết các bộ truyện này đều in trên giấy đen trắng, chữ nhỏ li ti, ảnh hưởng không tốt đến thị lực. Nhưng bây giờ, có nhiều truyện tranh màu, hình ảnh sắc nét, chữ nghĩa rõ ràng nên tôi yên tâm hơn”.
Nắm bắt được nhu cầu đọc sách theo kiểu “đuổi hình bắt chữ” của lứa tuổi chưa biết đọc biết viết, các nhà xuất bản và phát hành sách đã nhanh chóng tung ra thị trường những đầu sách màu nhỏ gọn, kể chuyện về các con vật nuôi hay những tình huống thân thuộc với tầm quan sát của trẻ. NXB Kim Đồng gây ấn tượng với tập truyện đồng thoại màu 3D Những người bạn thông minh, Những người bạn ngộ nghĩnh. Trong khi đó, NXB Mỹ Thuật nối nhịp cầu giữa mẹ và bé qua series 101 truyện mẹ kể con nghe. Sách mỏng, chỉ 2.800 đồng một quyển nên đã tiêu thụ được số lượng lớn. Chị Phương, nhân viên bán hàng tại nhà sách Tiền Phong (Tây Sơn), nhận xét: “Các bậc phụ huynh rất thích loạt truyện này, vì giá bán khá rẻ, lại được in đẹp, phù hợp với độ tuổi lên 3, lên 4. Thường họ mua một lúc 10-15 cuốn. Sau khi các cháu đã nhìn hình mà nhớ được nội dung các cuốn sách, họ sẽ mua thay thế bằng một loạt khác”.
Trong số những mảng sách thu hút được sự chú ý lớn của các bậc phụ huynh mùa hè này, sách dịch khoa học về cơ bản đáp ứng được nhu cầu độc giả nhí cả về lượng và chất. Cô Vinh, giáo viên trường tiểu học Đồng Tâm, nhận xét: “Tôi cho rằng, các trò chơi truyền hình thử thách trí tuệ đã phần nào kích thích ước muốn khám phá tìm hiểu cho các em. Nhiều học sinh của tôi đến lớp thường kháo nhau về các câu hỏi trong các trò chơi truyền hình. Chính vì vậy, bọn trẻ cũng chú ý hơn đến loại sách có nội dung khoa học thường thức”.
Tuy đã qua vụ hè, các nhà xuất bản vẫn tiếp tục tung ra những đầu sách khiến độc giả nhí không thể nào cưỡng nổi. Đáng chú ý là hai cuốn sách dành cho tuổi mới lớn: Nhật ký Nancy (NXB Trẻ) và Hoa hồng giấu trong cặp sách (NXB Kim Đồng).
Lưu Hà