Loạt thỏa thuận ký kết hợp tác tín dụng xanh
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Pháp, hồi đầu tháng 11, HDBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác chiến lược DEG (định chế Tài chính Phát triển thuộc Ngân hàng Tái thiết KFW của Đức). Tổng giá trị thực hiện từ 200 tới 300 triệu USD. Các ký kết thỏa thuận đặt trên nền tảng hợp tác vì sự phát triển bền vững, tạo dựng các giá trị lâu dài cho nền kinh tế cũng như cộng đồng, xã hội.
Cũng trong chuyến thăm này, HDBank tiếp tục bắt tay cùng Proparco (Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp). Theo đó, Proparco cấp cho HDBank khoản tín dụng thời hạn 5 năm với số tiền 50 triệu USD, đã giải ngân trong tháng 11 năm 2021. Năm 2022, theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ tăng cường hợp tác, xem xét tăng thêm hạn mức trị giá 50 triệu USD, nâng tổng hạn mức cấp cho HDBank lên 100 triệu USD.

HDBank và DEG ký kết thỏa thuận 200 -300 triệu USD, hợp tác vì sự phát triển bền vững, tạo dựng các giá trị lâu dài cho nền kinh tế cũng như cộng đồng, xã hội. Ảnh: HDBank
Trước đó, vào tháng 10/2021, HDBank và Quỹ Đầu tư Quốc tế Affinity cũng ký kết hợp tác về việc hỗ trợ và huy động vốn cho HDBank dành cho các doanh nghiệp Việt Nam trị giá 300 triệu USD. Thỏa thuận nhằm tài trợ cho các chương trình đáp ứng tiêu chí ESG (Environmental, social and corporate governance – Môi trường, xã hội và chính trị), phát triển bền vững.
Chỉ trong ba tháng, HDBank đã mang về hơn 700 triệu USD sẵn sàng cho các dòng tín dụng xanh, hướng về năng lượng tái tạo, hướng về mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đề ra, thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
"Việt Nam không nằm ngoài xu hướng thúc đẩy hướng về phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững thông qua các dự án ESG. Những cái bắt tay của HDBank không chỉ là việc tiếp cận nguồn vốn, mà còn mang ý nghĩa của cam kết tài chính khí hậu - một trong ba yếu tố có vai trò đóng góp cho thực thi thành công Thỏa thuận Paris, góp phần đưa kinh tế xanh Việt Nam hội nhập, xây dựng một không gian sinh tồn bền vững và hạnh phúc", đại diện HDBank chia sẻ.
Thúc đẩy các dự án theo tiêu chí ESG
Không phải đến bây giờ HDBank mới quan tâm đến việc khơi gợi thu hút nguồn vốn bên ngoài để gia tăng nguồn lực, tiếp sức thúc đẩy các dự án theo tiêu chí ESG. Theo đó, ngân hàng này đã triển khai tài trợ cho các dự án xanh tại Việt Nam, bắt đầu từ 2018.
Đến nay, HDBank đã giải ngân đến hơn 13.000 tỷ vào tài trợ xanh, đáp ứng tiêu chí ESG. Ngân hàng vẫn tiếp tục tìm kiếm phát triển danh mục xanh, đáp lại sự quan tâm và ủng hộ của các nhà đầu tư nước ngoài muốn cung cấp giải pháp vốn dài hạn cho khu vực đặc thù này.

Khách hàng tới giao dịch tại HDBank. Ảnh: HDBank
Tuy nhiên, việc tìm kiếm dự án đáp ứng yêu cầu, triển khai thẩm định để cho vay các dự án ESG cũng là một trong những thách thức. "Với những kinh nghiệm về tín dụng xanh và sự ủng hộ, quyết tâm của ban điều hành ngân hàng cũng như các nhà đầu tư, HDBank hoàn toàn có thể vượt qua những thách thức đó bằng uy tín, năng lực tài chính và sự kết hợp cùng mạng lưới các tổ chức uy tín toàn cầu", đại diện nhà băng này nhấn mạnh. Giải thưởng "Green Deal Awards" - Nhà tài trợ xanh tiêu biểu Việt Nam năm 2019 từ ABD cũng giúp HDBank kết nối và tạo dựng niềm tin với các dự án, doanh nghiệp.
Thời gian qua, HDBank đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam, song song với nỗ lực giảm thiểu các tác động đến môi trường, chống biến đổi khí hậu. Việc hợp tác với DEG, Proparco, Affinity... theo đó tiếp tục là những bước tiến quan trọng và cần thiết giúp HDBank tiến gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế về tín dụng xanh.
An Nhiên