Loại đĩa mới này được thêm một lớp thứ ba, dung lượng mỗi lớp là 15 GB và chỉ đứng sau loại đĩa quang Blu-ray 50 GB. Với tiến bộ này Toshiba đã san bằng được một trong những lợi thế lớn của đĩa Blu-ray đối với HD-DVD và mở ra một cơ hội mới trong việc lưu trữ những bộ phim có độ sắc nét cao, hoặc nội dung mới như phim quảng cáo hay các tính năng tương tác.
Công ty cũng giới thiệu mẫu đĩa "lai" có sử dụng một công nghệ cơ bản tương tự. Loại này kết hợp một đĩa HD-DVD hai lớp với một DVD hai lớp để tạo ra đĩa hai mặt có thể dùng cả cho máy DVD hoặc HD-DVD. Đĩa "lai" có thể được dùng làm định dạng "quá độ", giúp khách hàng vẫn dùng được với máy DVD trong khi chờ mua đầu HD-DVD.
Loại đĩa mới HD-DVD 45 GB giúp Toshiba tiến một bước quan trọng trong các cuộc thương thuyết với những nhà cung cấp đĩa Blu-ray như Sony và Panasonic về một tiêu chuẩn thống nhất cho đĩa video cao cấp.
Các cuộc thương lượng được khởi động vào đầu năm nay với mục đích giải quyết cuộc ganh đua về định dạng song kết quả vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tờ nhật báo Kỹ thuật Nhật Bản tiết lộ rằng tuần tới sẽ có quyết định rõ ràng. Tờ báo này cũng thông tin rằng các hãng Toshiba, Sony và Panasonic đang bàn bạc sử dụng công nghệ phần mềm của Toshiba và cấu trúc của đĩa Blu-ray (do đĩa Blu-ray có dung lượng lớn hơn). Toshiba phản ứng lại ngay bài báo này và cho rằng "hoàn toàn chưa có quyết định cho việc hợp nhất trên bất kỳ cơ sở nào" và những tuyên bố của Kỹ thuật Nhật Bản là "không có căn cứ".
Hồi tháng 1, phe ủng hộ HD-DVD, dẫn đầu là Toshiba và NEC, đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt các loại đầu đĩa và đĩa mới vào cuối năm nay. Trong khi đó Sony sẽ giới thiệu mẫu PlayStation 3 vào tuần sau. Đây cũng sẽ là loại máy đầu tiên hỗ trợ đĩa Blu-ray. PlayStation 3 và những đầu đĩa Blu-ray khác phải đến năm 2006 mới được bán ra thị trường.
H.P. (theo PCWorld)