From: Dinh Quang Dung
Sent: Monday, May 19, 2008 3:11 PM
Subject: Cach chua benh nghien 'game online'
Chào bạn Trần Quang,
Đọc đựoc những tâm sự của bạn điều đầu tiên tôi cảm nhận được một người bạn đích thực, một tình cảm trân thành và luôn luôn mong muốn những điều tốt cho bạn mình.
Game online, vâng, chính game online đang huỷ hoại sức khoẻ, sức trẻ, tính cách, thậm chí bản chất của một số bộ phận đặc biệt là giới trẻ, những người mà nhẽ ra đang tràn trề nhiệt huyết công hiến và làm việc để thực hiện những ấp ủ lớn lao thì họ lại đang lao vào những thế giới ảo tưởng với những giá trị, sức mạnh, nhân vật xa vời thực tế.
Thực ra những người này họ cũng từng tự hỏi họ chơi game làm gì? Vì sao họ lại tiêu tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc vào nó? Họ từng nghĩ răng mình sẽ bỏ game? Không, họ không thể bỏ được nếu không có một ý chí tốt và một môi trường có thể khiến họ dừng chơi.
Bạn của Quang đã quá chìm đắm vào thế giới game, một hiện tượng “nghiện” vô cùng nguy hiểm, nếu cứ như thế này chắc chắn sẽ có lúc bạn thấy bạn của bạn gục trên bàn phím không bao giờ dậy nữa hoặc sẽ trở nên “điên loạn” nếu không từ bỏ game.
Vì game online có một sức hút khủng khiếp đòi hỏi người chơi phải luôn luôn online, nếu không online sẽ “tụt hạng”, và game online luôn luôn có những điều mới mẻ, những event của nhà phát hành, những cuộc so găng tập thể, những lúc giao lưu cùng hảo hữu, những lúc đi tìm những trang bị, vật phẩm tốt hơn, có giá hơn…
Tất cả những điều này sẽ không ngừng lôi cuốn người chơi khiến họ không thể dứt ra được. Đặc biệt khi đã chơi lâu và có đẳng cấp và dường như làm sao để khiến họ dừng chơi có lẽ là những khi mất điện, mất mạng hay là game đang chơi ngừng hoạt động vĩnh viễn.
Hoặc:
Hãy kiên trì dần dần để lôi kéo bạn ấy ra khỏi thế giới game, tăng cường rủ bạn ấy đi chơi hơn nữa bằng nhiều biện pháp (thậm chí có thể ngắt điện nhà bạn ấy để cậu ấy không có sự lựa chọn…), để cậu ấy tham gia cùng mọi người, tạo cho cậu ấy cảm nhận đuợc những giây phút ý nghĩa hơn và sẵn sàng tham gia những lần sau, hãy lập kế hoạch kỹ lưỡng trước khi rủ. Mình gợi ý các hoạt động mang tính thể thao: bơi lội, đá bang, khiêu vũ, dã ngoại, nếu có những hoạt động dài ngày thì càng tốt…
Những biện pháp trên sẽ chỉ giúp được một phần nào chứ chưa thể nào khiến bạn của bạn rời bỏ hẳn game online được. Bước đi cuối cùng mình muốn bạn thực hiện là khi có cơ hội hãy xoá bỏ nhân vật mà bạn của bạn đang chơi dù có thể bạn ấy sẽ vô cùng giận giữ một thời gian. Nhưng sau này cậu ấy sẽ phải cám ơn bạn nhiều đây! Vì chính nó là hiện thân của thế giới ảo trong con người bạn của bạn.
Chúc bạn thành công và chúc cho tình bạn của bạn mãi mãi bền lâu.