![]() |
Ban lãnh đạo Barca vui mừng giới thiệu mục tiêu mà họ đã theo đuổi từ khá lâu. |
Abidal - cầu thủ giúp đội tuyển Pháp lọt vào trận chung kết World Cup năm ngoái - gia nhập CLB 6 lần vô địch Ligue I từ năm 2004, và rất nhiều lần, lời đề nghị chuyển nhượng hậu vệ trái này của Barca đã bị từ chối thẳng.
Tuy nhiên, sau khi chủ tịch Joan Laporta của đội bóng xứ Catalan quyết định tăng thêm 1 triệu euro so với cuộc thương lượng trước đó (14 triệu), đồng thời hứa trả thêm 500.000 nếu chức vô địch Champions League mùa tới thuộc về Barca, thì người đồng nhiệm Jean Michel Aulas bên phía Lyon đã chấp thuận gật đầu.
Như vậy, Eric Abidal là tân binh thứ ba của Barca chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, sau Thierry Henry (Arsenal, 24 triệu) và Yaya Toure (Monaco, 9 triệu). Bên cạnh đó, sân Nou Camp còn có hai cầu thủ cũ cũng xuất thân từ Ligue I là Lilian Thuram và Ludovic Giuly. Điều này khiến hậu vệ trái 27 tuổi rất vui sướng. Anh thổ lộ: "Tôi tin là với rất nhiều người có khả năng nói tiếng Pháp một cách trôi chảy tại đây, tôi sẽ dễ dàng hòa nhập với bóng đá và cuộc sống ở Barcelona".
![]() |
Abidal tranh chấp với Camoranesi trong trận chung kết World Cup 2006. |
Sau sự ra đi của lão tướng Giovanni Van Bronckhorst (về Hà Lan chơi cho Feyenoord), cánh trái của Barca cần có một sự bổ sung kịp thời. Và ban lãnh đạo đội bóng quyết định đặt niềm tin vào Abidal - cầu thủ được xem là đá hay nhất tại đội tuyển Pháp ở vị trí này.
Giám đốc thể thao, Txiki Begiristain, cho biết: "Barca cần giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Abidal là một cầu thủ nhanh nhẹn, có thể hình tốt, và biết cách lên tham gia tấn công một cách hiệu quả. Anh ấy sẽ cùng Sylvinho đảm trách khu vực hành lang cánh trái, sau sự ra đi của Van Bronckhorst".
Ngoài 3 tân binh mới chiêu mộ được, Barca vẫn đang cố gắng đàm phán với Roma để mua trung vệ tài năng Cristian Chivu, đồng thời ve vãn Chelsea nhả Lampard.
Thùy Dương (theo Reuters, AFP)