Người gửi: Huong
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: hau qua tat yeu doi voi chinh sach doi ngoai cua Anh
Nước Anh và Mỹ đã nhân danh tự do, đem quân đánh chiếm Iraq, can thiệp quân sự với một nước có chủ quyền đầy đủ, gây nên bao nỗi khổ cho người dân vô tội bị chết, bị thương, bị nghèo đói, ly tán... Việc Al-Qaeda đánh bom London, sát hại người dân vô tội là việc làm đáng lên án, nhưng cũng là dịp cho người dân Anh và Mỹ nhìn nhận lại chính sách của chính phủ mình.
Mạng người ở đâu cũng quý, máu chảy của thường dân do chiến tranh ở đâu cũng đáng lên án, cho dù người dân đó có là công dân của một nước giàu có như Anh hoặc Mỹ hoặc nghèo khổ như Iraq, Afghanistan. Nhân dân tiến bộ sẽ quyết định số phận những chính khách hung hăng hiếu chiến, cho dù họ có dùng những từ ngữ hoa mỹ đến đâu chăng nữa để nguỵ biện cho chính sách và hành động của mình.
Việc London bị đánh bom là hậu quả tất yếu không thể tránh khỏi do chính sách đối ngoại của chính phủ Anh.