![]() |
Chủ toạ phiên toà Bùi Hoàng Danh. |
HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả lớn tại TP HCM và cả nước. Khi nghị án, HĐXX đã căn cứ vào các chứng cứ điều tra, qua thẩm vấn công khai tại tòa và lời bào chữa của luật sư cũng như những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
Bộ luật Hình sự hiện hành quy định mức hình phạt cao nhất cho các tội đưa hối lộ và giết người là tử hình. |
![]() |
Bị cáo Trương Văn Cam. |
Về hành vi nhận hối lộ của bị cáo Phạm Sỹ Chiến, HĐXX cho biết chỉ đủ căn cứ buộc tội với dàn máy trị giá 27 triệu đồng mà Trần Văn Thuyết mua bằng tiền của Năm Cam. Còn những phong bì hàng nghìn USD thể hiện trong cáo trạng chưa đủ chứng cứ buộc tội. Bản án khẳng định không hề có việc cơ quan điều tra không chấp nhận yêu cầu được đối chất của bị cáo Phạm Sỹ Chiến. Và dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, song các lời khai của Trần Văn Thuyết, Dương Ngọc Hiệp, Nguyễn Thập Nhất hoàn toàn phù hợp với nhau là có hối lộ cho Chiến. “Bị cáo Chiến cho rằng dàn máy Thuyết lắp đặt là do quan hệ mua bán nhưng bị cáo không chỉ ra được những mâu thuẫn giữa lời khai của vợ con mình về nguồn gốc, về việc trả tiền cho Thuyết… Khẳng định bà Phạm Thị Chức đã trả tiền mua dàn máy là không đúng. Lời khai của Dương Ngọc Hiệp về việc có đến nhà Phạm Sỹ Chiến là xác thực, bởi Hiệp nhận rõ mặt vợ chồng Phạm Sỹ Chiến qua bức hình chụp chung với Thuyết và Nhất”.
![]() |
Thẩm phán Phạm Lương Toản thay chủ toạ đọc bản án chiều 4/6. |
“Luật sư bào chữa đã suy diễn chủ quan khi cho rằng cơ quan điều tra cho Dương Ngọc Hiệp và Trần Văn Thuyết thông cung trong việc buộc tội bị cáo Trần Mai Hạnh" - thẩm phán Phạm Lương Toản đọc bản án. Theo đó, việc cơ quan điều tra dùng lời khai của bị cáo này để khống chế bị cáo khác là không trái với luật định. Chính trong lời khai ngày 26/7/2002 Trần Mai Hạnh đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Qua diễn biến khách quan của vụ án cũng như thẩm vấn công khai tại phiên toà, đã đủ cơ sở chứng minh bị cáo Hạnh vì lợi ích cá nhân, lợi dụng chức vụ để nhận 6.000 USD và một đồng hồ Omega trị giá 2.000 USD. "Hành vi của bị cáo Hạnh đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm dư luận hiểu sai về công tác phòng chống tội phạm của các cơ quan pháp luật. Bị cáo chưa tỏ ra ăn năn hối cải, không thành khẩn nhận tội nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt”. Tuy nhiên, tòa sẽ căn cứ vào thành tích cống hiến của Trần Mai Hạnh để lượng hình.
Đối với bị cáo Dương Minh Ngọc, HĐXX cho rằng đã đủ dấu hiệu và chứng cứ chứng minh bị cáo Ngọc nhận tổng cộng 16 triệu đồng của Năm Cam để bao che cho hoạt động của các sòng bạc và được hùn vốn, hưởng lợi nhuận từ 3 nhà hàng của Năm Cam là 470 triệu đồng. “Lời bào chữa của luật sư là không thể chấp nhận được. Nếu không phải là Dương Minh Ngọc thì Trương Văn Cam không thể cho hùn vốn vào 3 nhà hàng của mình. Hành vi của Dương Minh Ngọc đã đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Dương Minh Ngọc đã đi ngược lại quy chế của ngành, đi ngược lại niềm tin của đồng đội, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ... làm mất lòng tin của nhân dân. Nhưng xét đến thái độ thành khẩn khai báo, bị cáo đã thật sự ăn năn hối hận và những đóng góp trong quá trình công tác nên giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo”.
Nhận định của HĐXX về bị cáo Trần Văn Thuyết: “Luật sư bào chữa đề nghị chuyển tội danh của Trần Văn Thuyết là môi giới hối lộ. Nhưng xét thấy hành vi của Thuyết không đơn giản là môi giới. Toàn bộ số tiền của gia đình Năm Cam đều đưa cho Thuyết. Việc đưa tiền hay quà cho ai, đưa lúc nào đều do Thuyết toàn quyền quyết định. Vì vậy không chấp nhận lời bào chữa của luật sư. Luật sư chỉ căn cứ vào định lượng mà không quan tâm đến hậu quả của hành vi Thuyết gây ra. Đó là mối quan hệ nhân quả không thể tách rời. Vai trò của Trần Văn Thuyết là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền đưa hối lộ đặc biệt lớn (chỉ chứng minh được Thuyết đưa cho Trần Mai Hạnh và Phạm Sỹ Chiến tổng cộng 8.500 USD và Nguyễn Thập Nhất 15 triệu đồng), hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội”.
Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an TP HCM, Công an quận 8, HĐXX cho rằng các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình: “Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã bị thoái hoá, đánh mất phẩm chất, phản bội lời thề trung thành với Đảng, với nhân dân. Các bị cáo trên đã tự biến mình thành đồng bọn của Năm Cam, làm tổn hại đến uy tín, lòng tin của nhân dân vào Đảng. Tổn hại này thật nghiêm trọng”.
Chiều nay, thẩm phán Phạm Lương Toản đọc phần nhận định của HĐXX về hành vi phạm tội của từng nhóm bị cáo.
Nghĩa Phương