Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình tội phạm năm 2007, thượng tướng Lê Thế Tiệm cho biết, cơ quan công an đang điều tra gần 8.400 vụ án kinh tế, tăng 7,6% so với 2006.
Theo Bộ Công an, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp với các loại tội như phá hủy công trình phương tiện, tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài, in lậu sách... Đặc biệt, nạn lưu hành, tiêu thụ tiền giả tiếp tục "hoành hành" ở nhiều địa phương. Năm 2007, các lực lượng chức năng đã tấn công mạnh loại tội phạm này, thu khoảng 4 tỷ đồng tiền giả, bắt gần 340 người liên quan.
Cơ quan công an đã triệt phá nhiều băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp, số vụ phạm pháp hình sự có giảm so với 2006. Tuy nhiên, theo thứ trưởng Lê Thế Tiệm, số vụ án tham nhũng thụ lý lại tăng 2% hơn so với năm trước...
Trước đó, Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Quốc Vượng cũng cho biết, năm 2007 số vụ tham nhũng tại những công trình có ý nghĩa lịch sử, đề án lớn đã liên tục bị phát hiện. Điển hình là "rút ruột" tượng đài lịch sử Điện Biên Phủ, vụ đề án 112 về tin học hóa quản lý hành chính nhà nước (2001-2005).
Hiện, trong những người bị bắt tại 2 vụ án trên có nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm trưởng ban điều hành đề án 112 Vũ Đình Thuần; bà Nguyễn Thị Minh Thiệu (quyền tổng giám đốc Tổng công ty phát hành sách) cùng Lương Phượng Các (Trưởng ban quản lý dự án xây dựng tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Điện Biên).
Theo ông Vượng, ngay sau khi nguyên tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng bị phạt tù vì đánh bạc, cơ quan chức năng lại phát hiện Chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc cùng một nhóm cán bộ của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico) đánh bạc.
Cùng với Bộ Công an, VKSND Tối cao, trong sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ cũng nghe báo cáo của Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường.
Hoàng Khuê