Hiện nay, chuyện hát nhép môi (hay còn gọi là lip sync, playback) trở nên phổ biến. Trong buổi diễn gần đây, tại một phòng trà ở Hà Nội, ban nhạc gồm 4 cô gái có phong cách nhí nhảnh đã biểu diễn sôi động nhưng một thành viên lại cầm ngược mic mà miệng cứ mở ra đóng vào theo giai điệu lời ca.
Nhiều nhạc sĩ giải thích, có hiện tượng này là vì tâm lý muốn thành sao bằng đường tắt đang tồn tại trong suy nghĩ của nhiều ca sĩ trẻ. Họ thấy lớp đàn anh, đàn chị được hâm mộ, cát-xê cao ngất nên sốt ruột, muốn với tay tới thành công ngay.
Nhạc sĩ trẻ Tường Văn tâm sự: “Tôi ngạc nhiên vì ca sĩ trẻ hiện nay hơi ốm một chút, tâm trạng hơi lo lắng một chút cũng playback. Họ lên sân khấu thì chải chuốt vô cùng và chỉ quan tâm xem khán giả có khen mình xinh, mình đẹp trai hay không. Họ đã tự biến mình thành con rối, coi thường bản thân và những người yêu nhạc”.
Trong chương trình Dòng thời gian: Hội ngộ tác giả và nghệ sĩ, nhạc sĩ Dương Thụ đã phát biểu: “Hôm nay, tất cả chúng ta được nghe một đêm nhạc thực sự chứ không phải đến xem các ca sĩ và đó là niềm hạnh phúc của những người tổ chức chúng tôi...”. 6 ca sĩ hôm đó đã hát thật với dàn nhạc đệm. Nhưng những đêm nhạc như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay trong tình hình âm nhạc chỉ nhìn nhiều hơn nghe như hiện nay.
(Theo Hoa Học Trò)