Hà Linh -
"Mỗi ngày, tôi ngồi vào bàn viết từ 5 đến 6 tiếng. Tôi viết cuốn tiểu thuyết mới đã được một năm hai tháng rồi", nhà văn tâm sự trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Kyodo.
Khi được hỏi cảm hứng khiến ông viết cuốn tiểu thuyết mới, nhà văn cho biết: "Feodor Mikhailovich Dostoevsky - tác giả Lũ người quỷ ám và Anh em nhà Karamazov - càng về già viết càng hay. Tôi cũng muốn làm được như thế. Cuốn sách mới của tôi viết về truyện kinh dị. Tôi có linh cảm, đây là một cuốn sách hay. Tôi nghĩ, nó sẽ là tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp của tôi".
Năm ngoái, Murakami vừa xuất bản cuốn sách có tiêu đề What I Talk About When I Talk About Running. Tác phẩm kể về những kinh nghiệm của nhà văn đối với bộ môn marathon mà ông yêu thích. Cuốn sách cũng đề cập đến mối quan hệ giữa viết văn và chạy bộ. Chạy chính là môn thể dục mà Murakami lựa chọn, để rèn luyện thể lực, phục vụ cho việc viết cuốn tiểu thuyết mới.
![]() |
Tiểu thuyết gia Haruki Murakami. |
"Tôi bắt đầu chạy ngay sau khi viết xong A Wild Sheep Chase (Một cuộc săn cừu hoang - 1982). Trong quá trình viết cuốn sách này, tôi cảm thấy mình thật liều lĩnh nếu triển khai một cuốn tiểu thuyết thật dài hơi. Vì vậy, tôi chạy với suy nghĩ mình sẽ giữ được thể lực sung mãn", nhà văn kể.
Murakami từng là người nghiện thuốc lá nặng, nhưng ông bỏ thuốc năm 1982.
"Thật không hay khi viết đi viết lại một loại tiểu thuyết mà tôi từng xuất bản vào những năm 30 tuổi. Ngoài một số khả năng mới mở ra với từng cuốn sách, cốt truyện dường như không mấy phát triển. Chính vì thế, tôi cần sức lực để bắt đầu một điều gì đó khác. Chạy là một giải pháp. Ngồi liền một chỗ nhiều giờ để suy nghĩ và viết là một việc rất khó. Điều quan trọng nhất là thể lực, văn phong là yếu tố thứ hai", nhà văn nói.
Murakami đi ngủ rất sớm, thức dậy vào nửa đêm và bắt đầu viết vào lúc 2 - 3h sáng. Viết xong, ông tập thể dục buổi sáng bằng cách chạy bộ.
Murakami đã xuất bản rất nhiều tiểu thuyết như Rừng Nauy, Biên niên ký chim vặn dây cót, Kafka trên bờ biển... Hầu hết sách của ông đều được xuất bản ở Nhật Bản và trở thành các best-seller. Nhưng ông đặc biệt nổi tiếng ở nước ngoài. Nguồn thu nhập từ nước ngoài của ông vì vậy cũng nhiều hơn hẳn so với ở Nhật Bản.
"Tôi rất ngạc nhiên về điều này", ông nói.
Murakami có lẽ là tiểu thuyết gia đầu tiên ở Nhật Bản tạo dựng được danh tiếng trên toàn thế giới. Nhà văn tự giải thích:
"Tôi không biết rõ. Nhưng tôi nghĩ cốt truyện và văn phong có một mẫu số chung trên toàn thế giới. Những cốt truyện hay được tất cả mọi người đón nhận. Chẳng hạn, nếu câu chuyện mà Charles Dickens kể rất thú vị, độc giả ở mọi quốc gia đều sẽ đón đọc. Văn phong của tôi cũng hiếm khi phụ thuộc vào đặc điểm riêng của ngôn ngữ Nhật Bản. Vì vậy, tôi nghĩ, sự mất mát trong quá trình chuyển ngữ tác phẩm của tôi là không đáng kể. Chúng ta đang sống trong một thế giới hỗn loạn. Đặc biệt là sau ngày 11/9/2001, khi khủng bố tấn công nước Mỹ, con người hoàn toàn không ngờ được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Tiểu thuyết của tôi kể về những câu chuyện mà độc giả không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Đó có thể là một lý do khiến chúng hấp dẫn".
(Nguồn: ABCNews)