Hoàng tử Harry và người đồng sáng lập là Hoàng tử Seeiso của Lesotho tuyên bố từ chức vị trí bảo trợ của quỹ từ thiện Sentebale sau khi các thành viên hội đồng quản trị mâu thuẫn với chủ tịch Sophie Chandauka được bổ nhiệm vào năm 2023.
Harry tỏ nỗi sốc và đau lòng trước cảnh đấu đá nội bộ trong tổ chức. Công tước xứ Sussex sáng lập quỹ Sentebale tại quốc gia nam Phi Lesotho năm 2006, để tôn vinh mẹ là Công nương Diana.
"Các ủy viên quản trị luôn nghĩ đến phúc lợi của nhân viên và đã hành động vì lợi ích tốt nhất của tổ chức khi yêu cầu chủ tịch Chandauka từ chức. Đáp lại, bà Chandauka kiện tổ chức để giữ vị trí tình nguyện này", Harry và Seeiso cho biết trong tuyên bố chung.

Harry tại New York, Mỹ hồi tháng 9/2024. Ảnh: AFP
Harry không nêu chi tiết lý do các thành viên hội đồng quản trị mâu thuẫn với chủ tịch. Theo truyền thông Anh, tranh chấp nảy sinh xung quanh quyết định tập trung gây quỹ ở châu Phi.
Sentebale (Đừng quên tôi) là một trong số ít tổ chức Harry tiếp tục gắn bó với vai trò bảo trợ cá nhân, sau khi bị Nữ hoàng Elizabeth II tước bỏ các vai trò bảo trợ hoàng gia và chức danh quân sự danh dự vào năm 2021. Tổ chức này mang sứ mệnh hỗ trợ người nghèo và người mắc HIV/AIDS ở Lesotho và Botswana.
Chủ tịch Chandauka đã báo cáo tổ chức từ thiện này lên Ủy ban từ thiện Vương quốc Anh sau khi bị các ủy viên quản trị yêu cầu từ chức. Bà tuyên bố đã "tố cáo các hành vi lạm dụng quyền lực, quấy rối".
"Có những người hành động như thể họ đứng trên luật pháp và ngược đãi mọi người, sau đó lại đóng vai nạn nhân và sử dụng chính các công cụ truyền thông mà họ từng khinh thường để hãm hại những người đủ can đảm thách thức", bà nói.
Đức Trung (Theo Guardian, BBC, AFP)