
Kane đã ghi 12 bàn sau 23 trận cho tuyển Anh. Ảnh: Reuters.
Harry Kane từng đeo băng thủ quân tuyển Anh bốn trận sau khi Wayne Rooney kết thúc sự nghiệp quốc tế năm ngoái. Đây là vinh dự với chân sút sinh năm 1993, bởi tuyển Anh vẫn còn những gương mặt kỳ cựu khác như đội trưởng Chelsea - trung vệ Gary Cahill, hay đội trưởng Liverpool - tiền vệ Jordan Henderson.
"Tối qua, chúng tôi đã nói với toàn đội Harry Kane là đội trưởng ở World Cup sắp tới", HLV Southgate chia sẻ qua video trên Twitter. "Đây là vinh dự lớn cho Harry và cậu ấy cũng rất xứng đáng. Cậu ấy sở hữu tố chất thủ lĩnh tuyệt vời. Một đội trưởng phải là hình mẫu trong lúc luyện tập, chuẩn bị, sự chuyên nghiệp trong cả giải đấu. Harry chính là hình mẫu lý tưởng đó".
Kane được quy hoạch cho vị trí đội trưởng từ lâu, nhưng HLV Southgate liên tục xoay tua kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016. Phong độ xuất sắc của Kane trong ba mùa giải liên tiếp giúp anh trở thành ngôi sao sáng giá nhất của tuyển Anh hướng tới sân chơi thế giới mùa hè này.
"Đây là cả một niềm tự hào", Kane cho biết. "Tôi luôn mơ được chơi cho đội tuyển từ khi là một đứa trẻ và đeo băng đội trưởng trên tay. Tôi rất háo hức được thi đấu tại World Cup và trải nghiệm bầu không khí ở đây. Dẫn đầu đội bóng là điều đặc biệt, nhưng không có gì thay đổi bởi đây là câu chuyện của toàn đội. Chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực và đi xa nhất có thể".
Trong số các cầu thủ được yêu cầu tập trung của tuyển Anh chỉ thiếu vắng Raheem Sterling, vì vấn đề cá nhân. Các cầu thủ của Chelsea và Man Utd được tập trung muộn bởi mới chơi trận chung kết Cup FA. Điều tương tự sẽ diễn ra với cầu thủ Liverpool khi đội bóng này đang chuẩn bị cho trận chung kết Champions League vào cuối tuần.
Danh sách tuyển Anh dự World Cup 2018
Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke), Nick Pope (Burnley).
Hậu vệ: John Stones (Manchester City), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), Kyle Walker (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ashley Young (Manchester United), Danny Rose (Tottenham), Kieran Trippier (Tottenham).
Tiền vệ: Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Jesse Lingard (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Fabian Delph (Manchester City).
Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United).
Dự phòng: Tom Heaton, James Tarkowski (Both Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livemore (West Brom), Adam Lallana (Liverpool).
Bảo Lam