From: Lan Anh
Sent: Thursday, February 21, 2008 5:08 PM
Subject: Gui toa soan: Re: hon phu phan boi toi
Gửi muc tâm sự của báo điện tử VnExpress,
Đọc xong tâm sự của chị Thi tôi thấy rất thông cảm và chia sẻ với chị, nhưng quả thực tôi cũng không đưa ra được lời khuyên hay giải pháp gì mà chỉ mong chị hãy dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Nhưng còn một điều khiến tôi hết sức bức xúc đó là những ý kiến vô cùng ích kỷ, "yếu đuối" của những người đàn ông lên tiếng bảo vệ cho cái "nhu cầu sinh lý" của họ.
Những người đàn ông phản bội vợ vì tình yêu với người phụ nữ khác trong sạch gấp ngàn lần người vì "nhu cầu sinh lý'' mà đi tìm cave. Vì tình yêu đích thực không có lỗi nhưng chỉ vì nhu cầu sinh lý mà phản bội tình yêu thì đó là quá "yếu đuối" không làm chủ được bản thân dẫn đến hành vi thấp hèn.
Những người đi tìm cave trước hết là phạm pháp, thứ hai là "đạo đức suy đồi". Mại dâm là hành động phạm pháp cũng giống như ăn trộm ăn cướp, đã biết vậy mà còn cố tình vi phạm thì những tên trộm cướp, lừa đảo sẽ lý luận thế nào? Chẳng nhẽ lại biện bạch đói phải ăn, khát phải uống nên tôi phạm pháp, tôi không muốn chết đói nên tôi đi ăn cướp.
Có những người thà chết đói còn hơn là phạm pháp. Có những người sau khi thực hiện hành vi mua dâm cảm thấy khinh bỉ chính bản thân, cảm thấy có lỗi với vợ, thấy mình là kẻ thấp hèn (người như vậy không hề hiếm) vậy những kẻ coi mua dâm là bình thường, lên tiếng bênh vực hành vi đó là thuộc mẫu người nào?
Chính vì vậy đối với hành động mua dâm, chẳng có gì đáng để biện bạch nữa mà phải nói thẳng ra đó là phạm pháp và hoàn toàn có thể trình báo công an nếu có đầy đủ chứng cứ. Người có hành vi mua dâm cũng như những người lên tiếng bênh vực cho hành vi đó cần phải được giáo dục, bồi dưỡng về đạo đức, lối sống (hoặc không vì bản chất của họ là thấp hèn, ích kỷ, "yếu đuối", và không thay đổi được).
Tôi cũng nói thêm là không có người vợ nào lại bỏ bao cao su vào ví chồng mà vẫn cảm thấy bình thường như câu chuyện tôi mới được đọc. Người phụ nữ đó không hề yêu chồng mà chỉ lo mình bị lây bệnh. Ngay cả ở những nước mà mại dâm được xem là hợp pháp thì những người mua bán dâm cũng bị mọi người trong xã hội khinh bỉ chứ không phải như những quý ông lên tiếng bênh vực cho "nhu cầu sinh lý" tưởng tượng đâu.