Trải qua hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, song ông Phạm Tiến Duật - Tổng giám đốc Công ty Khoa học Dinh dưỡng Orgalife chỉ thực sự bén duyên với ngành dinh dưỡng từ 2014 khi ra nước ngoài công tác. Ông có dịp tham quan các bệnh viện lớn, phát hiện họ rất chú trọng đến dinh dưỡng lâm sàng hỗ trợ điều trị và phục hồi cho người bệnh. Về nước, ông tiếp tục gặp gỡ các bác sĩ của bệnh viện, những người trong ngành y tế và nhận thấy lĩnh vực này càng thiết yếu hơn.
"Dinh dưỡng, khoa học, trọn lành" là ba từ khóa không ngừng xuất hiện trong tâm trí, để ông thành lập nên công ty về khoa học dinh dưỡng Orgalife vào năm 2020. CEO 7X quan niệm rằng, dinh dưỡng khoa học hiện đại đến mấy cũng phải quay trở về với thiên nhiên, bởi thiên nhiên luôn chứa những giải pháp dinh dưỡng và lành tính cho sức khỏe con người. Lĩnh vực này có thể chỉ là thị trường ngách với các tập đoàn dinh dưỡng, song lại là "mảnh đất màu mỡ" thỏa đam mê cho những người đam mê khoa học như ông và cộng sự.

Ông Phạm Tiến Duật - Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife.
Theo chia sẻ của vị Tổng giám đốc, tại Orgalife, có đến gần 30% nhân sự là dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ công nghệ sinh học và dinh dưỡng nghiên cứu. Công ty còn hợp tác với các giáo sư đầu ngành, Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn, Viện Dinh dưỡng quốc gia, các khoa điều trị lâm sàng ở bệnh viện trong nước.
Với lợi thế đội ngũ nhà khoa học nhiều kinh nghiệm, Orgalife đã nghiên cứu sáng chế ra quy trình sản xuất được cấp bằng độc quyền sáng chế bởi Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) và Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (NOIP).
"Sáng chế trong lĩnh vực dinh dưỡng không nhiều bởi phải đảm bảo ít nhất 2 tiêu chí: đơn vị tiên phong sáng tạo giải pháp dinh dưỡng đạt các chỉ số chuẩn mực và giải pháp đó phải đem lại lợi ích thiết thực giải quyết các vấn đề xã hội", ông Duật nói.
Orgalife đã tiếp tục nộp đăng ký và chờ cấp sáng chế tại hơn 80 quốc gia khác. Nhà máy Orgalife cũng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu FSSC 22000, HACCP Codex và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Song ông thú thật không phải nghiên cứu nào cũng gặt trái ngọt. Công ty từng kết hợp với 2 doanh nghiệp cơ khí, tự nghiên cứu 2 cỗ máy chiết rót vô trùng nhưng thất bại phải thanh lý sắt vụn. Điều này đã làm thay đổi tư duy tiết kiệm, buộc công ty phải áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để đạt FSSC 22000.
Dinh dưỡng song hành với y học và sinh học
Ông Duật cho hay, sản phẩm đầu tiên công ty nghiên cứu khoa học cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy là sản phẩm dinh dưỡng qua đường tiêu hóa cho bệnh nhân. Trên thế giới chỉ có số ít các tập đoàn đa quốc gia sản xuất được các sản phẩm với mục đính tương tự, người bệnh chỉ có thể dùng hàng nhập khẩu hoặc súp tự xay khó kiểm soát được tiêu chuẩn chất lượng. Đạt được kết quả khả quan, CEO Orgalife có thêm động lực mở rộng thêm nhiều sản phẩm dinh dưỡng khoa học hơn hướng đến cộng đồng.
Được phát triển dựa trên 3 nền tảng gồm dinh dưỡng, y học, sinh học, các sản phẩm dinh dưỡng của Orgalife có tính chuyên biệt đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng người tiêu dùng ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau trong cuộc sống. Gần đây nhất, Orgalife còn là nhà cung cấp sản phẩm dinh dưỡng qua đường tiêu hóa phục vụ bệnh nhân và tài trợ gần một tỷ đồng các sản phẩm này cho tuyến đầu chống dịch.

Quy trình sản xuất thực phẩm dinh dưỡng O’gomeal tại nhà máy.
Để mang dinh dưỡng khoa học đến nhiều người hơn, Orgalife mới đây đã cho ra mắt sản phẩm dinh dưỡng O’gomeal dành cho người muốn kiểm soát cân nặng, đặc biệt là phụ nữ bận rộn không có thời gian chăm sóc từng bữa ăn cho cá nhân mình. O’gomeal là bữa ăn dạng lỏng với 5 nhóm thực phẩm từ 15 nguyên liệu tự nhiên nhưng chỉ chứa 200 kcal, góp phần giảm tình trạng thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng.
O’gomeal là bữa ăn dinh dưỡng tiện lợi cho phụ nữ bận rộn nói riêng và người Việt nói chung, kỳ vọng giúp họ thêm yêu vóc dáng, tự tin thành công trong cuộc sống. Sản phẩm được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia có nền tảng dược kết hợp ứng dụng khoa học theo khuyến nghị của Đại học Harvard (Mỹ) và công thức phù hợp theo nhu cầu người Việt.
O’gomeal cũng đánh dấu bước chuyển mình của Orgalife khi chuẩn bị dấn thân vào thị trường Mỹ khó tính. CEO Tiến Duật cho biết, O’gomeal đã được FDA (Mỹ) cấp phép lưu hành để phân phối cho người tiêu dùng Mỹ vào đầu năm 2022 tới. Doanh nghiệp kỳ vọng được thêm 80 nước khác cấp sáng chế để đưa sản phẩm này vươn ra toàn cầu.
Ngoài ra, Orgalife đã đầu tư trung tâm nghiên cứu rộng 20.000 m2 để tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm dinh dưỡng khoa học chuyên biệt cho mọi lứa tuổi và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.
Ngọc An
O’gomeal có 2 vị gạo và đậu đỏ thơm ngon dễ uống với tiêu chí 4 không: không lactose, không bổ sung đường, không chứa gluten, không chất bảo quản. Sản phẩm hiện được phân phối tại hệ thống các nhà thuốc lớn và siêu thị trên toàn quốc, thông tin chi tiết xem tại đây.