From: hoàng thu hà hoàng
Sent: Wednesday, April 20, 2011 1:38 PM
Chào tất cả các ông bố bà mẹ và tất cả những bạn đang khát khao được làm cha làm mẹ. Chào chị Hồng và chị Kim Ho.
Bản năng tự nhiên của một người phụ nữ là khao khát có con, khao khát được chăm sóc con và nuôi con trưởng thành. Có những bà mẹ nghèo khó, thậm chí tật nguyền, vẫn sinh con và nuôi những đứa con trưởng thành, giàu nghị lực và tâm hồn trong sáng. Những người mẹ đó không giàu có, không có điều kiện để “bon chen”, nhưng họ có cả một tình thương vô bờ dành cho con. Những đứa con đó không đầy đủ về vật chất nhưng chúng được lớn lên trong một môi trường tâm lý trong sáng và lành mạnh mà cha mẹ dành cho.
Đa số những bà mẹ đều thấy việc chăm con là hạnh phúc. Cho dù công việc đó có chiếm phần lớn thời gian và sức lực, thậm chí phải từ bỏ những thú vui thời con gái thì đó vẫn là hạnh phúc vô bờ. Nếu từng làm cha làm mẹ thì ta sẽ thấm thía một điều: Tất cả mọi giá trị trên đời này không thể nào sánh nổi hạnh phúc được làm cha làm mẹ.
Tôi có một hạnh phúc lớn lao là được làm một cô giáo. Tôi không những được làm mẹ của hai đứa con tuyệt vời của tôi mà còn được làm mẹ của hàng nghìn những đứa con tuyệt vời khác nữa. Thế giới trong tâm hồn trẻ thơ thật kỳ diệu. Chúng là nguồn vui sống của tôi, chúng khiến tôi cân bằng trở lại khi bị người lớn làm tôi đau buồn. Tôi có một người chồng thành đạt, làm tổng giám đốc, yêu vợ hết mực, nhưng chúng tôi đều nói với nhau rằng: 90% hạnh phúc của chúng mình là do các con mang lại.
Tôi cho rằng chỉ có người có bệnh trong tâm hồn mới không muốn có con và không yêu con mình. Tôi nguyện ước rằng những người có bệnh này sẽ thật ít, thật ít, để cuộc sống của những đứa trẻ, của xã hội này thật tươi đẹp.
Chị Hồng và chị Kim Ho lấy những lý do thiển cận để che đậy sự ích kỷ của mình. Và tôi khuyên các chị không nên sinh em bé vì các chị không xứng đáng làm mẹ. Tôi giận sôi người khi đọc bài của các chị. Và tôi nghĩ, đây là hậu quả của việc chúng ta không có những khóa đào tạo làm cha, làm mẹ như ở một số nước.
Xin cảm ơn tòa soạn.
Thu Hà