Người gửi: Vũ Dũng,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Bình đẳng giới: Cần nhìn nhận khách quan
Gửi chị Lê Thanh,
Mặc dù không có ý định tranh luận nhưng tôi thực sự thấy bài viết có chị có nhiều vấn đề cần góp ý:
Thứ nhất, trong cuộc sống gia đình, cả người chồng và người vợ đều có trách nhiệm cống hiến cho cuộc sống chung tuỳ theo khả năng của mình. Đàn ông chúng tôi không phải là những kẻ ích kỷ chỉ biết kêu gọi sự hy sinh của phụ nữ để rồi hưởng thụ, ngược lại, họ sẵn sàng chia sẻ, gánh vác những gì thuộc khả năng của mình. Cách lập luận của chị Thanh như vậy là thái quá. Chẳng có ai "khổ sở và kêu gọi nhiều sự hy sinh của phụ nữ" như chị nhìn nhận và coi thường như vậy đâu. Đọc những dòng này tôi băn khoăn không hiểu chị có bất đồng gì với chồng mình hay thất bại trong chuyện tình cảm mà bức xúc như vậy? Trong xã hội hiện nay, người phụ nữ hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc sống của mình, không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Pháp luật bảo vệ họ.
Thứ hai, việc phụ nữ thành đạt trong xã hội hiện nay là hiện tượng đáng mừng và chứng minh vấn đề bình đẳng giới đang được cải thiện khi xã hội phát triển. Vậy tại sao chị lại băn khoăn và tự hỏi có phải do "đàn ông Việt Nam đang đi xuống...". Vậy cái mà chị đấu tranh trong diễn đàn này là gì vậy? Tôi thấy thật mâu thuẫn quá.
Thứ ba, cách nhìn nhận của chị trong vấn đề "phụ nữ Việt Nam ào ạt bỏ đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc..." thật lệch lạc quá chừng. Với cách lập luận như vậy có phải phụ nữ Đài Loan, Hàn Quốc cũng kém cỏi nên đàn ông nước họ tìm đến phụ nữ nông thôn Việt Nam để có được tương lai tốt đẹp hơn? Chị biết có bao nhiêu phần trăm trong những cô gái Việt đi lấy chồng Đài Loan được hạnh phúc hay trở thành những oshin khổ sai nơi đất khách quê người? Hơn nữa, đây là vấn đề liên quan đến bản sắc văn hoá dân tộc nên tôi, chị cũng như mọi người nên thận trọng trong nhìn nhận, nếu không sẽ vô tình cổ suý cho một trào lưu mà Nhà nước đang cân nhắc và xem xét về tính nguy hại của nó, trước hết là đối với chính những chị em mong muốn đổi đời bằng cách lấy chồng ngoại.
Thứ tư, việc chọn người bạn đời phù hợp là quyền của cả nam và nữ chứ không của riêng ai, vậy nên chúng ta chẳng cần phải dạy họ phải làm như thế nào khi chọn lựa. Hạnh phúc của mỗi gia đình đều do mọi thành viên vun đắp chứ không thuộc trách nhiệm của riêng ai, điều này không chỉ tôi mà hầu hết đàn ông Việt Nam đều nhận thức như vậy, chị yên tâm đi.
Rất mong được trao đổi tiếp với chị tại địa chỉ robertvu68@yahoo.com.
Chúc chị luôn vui vẻ.