Thứ ba, 23/4/2024
Thứ năm, 18/2/2021, 18:39 (GMT+7)

Hành khách về TP HCM xếp hàng chờ xét nghiệm

Người dân từ vùng dịch trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngay tại sân bay, bến xe và nhà ga.

Sáng mùng 7 Tết (18/2), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) phối hợp Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh và Bến xe Miền Đông tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nCoV đối với hành khách đến từ các tỉnh xuất hiện dịch.

Ngay khi ôtô vào bến, nhân viên bến hướng dẫn khách xuống xe vào lấy mẫu xét nghiệm.

Đầu tiên, mọi người phải khai báo y tế. Hành khách đến từ các tỉnh có dịch như Hà Nội, Quảng Ninh, Gia Lai sẽ được lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo đạt 100 mẫu mỗi ngày.

Hành khách đeo khẩu trang, xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm. Theo HCDC việc triển khai kế hoạch giám sát người từ vùng dịch nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, qua đó kiểm soát kịp lây nhiễm trong cộng đồng.

Các ống chứa mẫu xét nghiệm của mỗi hành khách đều có thông tin cá nhân (tên và ngày tháng năm sinh) để tránh nhầm lẫn.

"Dịch bệnh không biết ai mắc, đi từ tỉnh xuất hiện dịch bệnh nên tôi hơi lo, mong sao kết quả xét nghiệm âm tính", chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (quê Gia Lai) nói trong lúc chờ tới lượt lấy mẫu.

Bà Trần Thị Kiều (62 tuổi, Gia Lai) được nhân viên y tế lấy dịch họng. "Mới bước xuống xe thấy các y bác sĩ mặc trang phục chống dịch tôi cũng hơi lo lắng, chờ lấy mẫu xong mới bớt lo, an tâm hơn khi được xét nghiệm", bà Kiều nói.

Đến khoảng 6h, các nhân viên y tế thu thập được 101 mẫu, sau đó đưa đến Bệnh viện Thủ Đức để phân tích và sàng lọc.

Tại Ga Sài Gòn (quận 3), các chuyến tàu chở hành khách từ vùng dịch về cũng được lấy mẫu xét nghiệm, kể cả nhân viên tàu.

Chiều mùng 7 Tết, tàu SE7 chạy từ Hà Nội về, theo lịch trình chuyến này không có hành khách nào từ vùng dịch về nên chỉ toàn bộ nhân viên tàu được lấy mẫu xét nghiệm.

Tại khu vực lấy mẫu ở ngay cửa ra vào nhà ga, một nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố trực sẵn chờ lấy mẫu xét nghiệm. Tại đây, các nhân viên tàu đều phải điền khai bao y tế đầy đủ.

Trưởng tàu Đặng Xuân Định được nhân viên y tế lấy mẫu sau hành trình Hà Nội – TP HCM. "Việc thường xuyên di chuyển ở nhiều tỉnh thành trong thời gian dịch bùng phát khiến nhân viên đường sắt rất lo lắng. Tuy nhiên khi vừa đặt chân xuống ga được lấy mẫu xét nghiệm ngay lập tức nên chúng tôi an tâm hơn", trường tàu nói.

Sau khoảng 20 phút, nhân viên y tế thu được 14 mẫu xét nghiệm.

Nhà ga cũng lắp hệ thống máy đo thân nhiệt tự động ngay cửa ra vào, bên cạnh việc trang bị đẩy đủ nước rửa tay khử khuẩn cùng nhân viên y tế giám sát thường xuyên.

Đại diện ga Sài Gòn cho biết, hai ngày nay lượng khách đi tàu vào TP HCM rất ít, nhất là ở các tỉnh xuất hiện dịch như Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng… mỗi chuyến chỉ có vài hành khách xuống nên việc lấy mẫu chủ yếu với nhân viên chuyến tàu.

Từ 17/2, HCDC đã lấy mẫu ngẫu nhiên 3.464 người từ các tỉnh thành khác về thành phố tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế. 3.266 mẫu xét nghiệm đã âm tính, 198 mẫu đang chờ kết quả.

Đến nay, TP HCM cơ bản kiểm soát được chuỗi lây nhiễm liên quan ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất. Thành phố hiện còn 12 điểm phải phong tỏa ở các quận: 3, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình và TP Thủ Đức.

Hữu Khoa - Quỳnh Trần