Đại Nhà thờ Hồi giáo, tâm điểm của đức tin đạo Hồi, ngập trong dòng người từ khắp nơi đổ về. Hầu hết những người này khoác trên mình những bộ trang phục màu trắng đặc trưng để chuẩn bị cho lễ hành hương (hajj). Phần lớn trong số những người hành hương ngủ lại ngay trên vỉa hè được lát đá trắng bên ngoài nhà thờ. Ảnh: Rex Features |
Những tín đồ Hồi giáo đi vòng quanh Kaaba hôm 22/10. Đây là vị trí trung tâm của Đại Nhà thờ Hồi giáo ở thánh đại Mecca, và cũng là nơi hàng trăm triệu tín đồ Hồi giáo khác trên khắp thế giới luôn hướng về. Ảnh: AFP |
Lễ hành hương của người theo đạo Hồi diễn ra từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 12 trong tháng Dhu al-Hijjah, tháng thứ 12 và là cuối cùng trong lịch của tôn giáo này. Ước tính có khoảng hai triệu người từ khắp nơi đổ về Mecca trong lễ hajj năm nay. Ảnh: AP |
Hai cha con tín đồ này rời khỏi nhà thờ sau khi tham gia buổi cầu nguyện tối. Ảnh: AFP |
Lễ hành hương hajj là một trong năm cột trụ của đạo Hồi. Những cột trụ còn lại gồm tuyên xưng tín ngưỡng, cầu nguyện, bố thí và nhịn ăn. Ảnh: AFP/EPA |
Các tín đồ Hồi giáo đứng, ngồi, nằm trong khi chờ giờ khắc bắt đầu của lễ cầu nguyện. Ảnh: AFP |
Một tín đồ rời khỏi nhà thờ sau buổi cầu nguyện trưa. Ảnh: AP |
Những hàng người cúi rạp san sát nhau trong lễ cầu nguyện. Ảnh: AFP |
Các nhà lãnh đạo Saudi Arabia đã chuẩn bị các phương án đối phó với những rắc rối có thể xảy ra trong dòng người khổng lồ này. Bộ trưởng Nội vụ cho hay mọi sự cố đều sẽ bị kiểm soát. Chính ông Ahmed từng tham gia một lễ hành hương tại Mecca trong quá khứ, khi quân lính buộc phải sử dụng vòi rồng, hơi cay và thậm chí cả súng máy để trấn áp lộn xộn. Năm 1979, bạo lực xảy ra trong lễ hajj lên tới đỉnh điểm khi những kẻ quá khích phong tỏa Đại Nhà thờ Hồi giáo, kéo theo hai tuần hỗn loạn khiến hàng trăm người thiệt mạng. Ảnh: AFP |
Biển người ken đặc phía trong Đại Nhà thờ Hồi giáo ở thánh địa Mecca tối 22/10. Ảnh: AFP |
Hà Giang