Đây là lần thứ 3 trong tháng 9, người dân mang cây cối, gạch đá dựng barie án ngữ hai đầu đường vào Công ty TNHH Thép Việt Pháp do nghi ngờ nhà máy này gây ô nhiễm môi trường. Nhiều người còn dựng lán và thay phiên nhau canh gác 24/24 không cho ôtô cũng như công nhân ra vào.
Không thể thuyết phục được người dân, đại diện doanh nghiệp phải gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng. Chiều 30/9, lực lượng chức năng xã Điện Nam Đông đến tháo dỡ rào chắn nhưng bị người dân phản đối quyết liệt nên đành phải ra về.
![]() |
Người dân có mặt tại khu vực nhà máy Thép Việt Pháp chiều 30/9. Ảnh: N.Đ. |
Chủ tịch UBND xã Điện Nam Đông Thân Câu cho biết, sau khi người dân phản đối nhà máy hoạt động gây ô nhiễm môi trường, Trung tâm Đo lường Chất lượng 2 ở Đà Nẵng đã tới kiểm tra và kết luận, xả thải của công ty đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam, chỉ có thành phần kẽm vượt quá quy định hơn 9%.
Cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty dừng hoạt động, trồng cây xanh, lắp đệm cao su dưới đế quạt nhằm giảm thiểu tiếng ồn... Nhưng nhiều người dân vì lo cho sức khỏe nên vẫn tiếp tục lập hàng rào "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Sáng 1/10, UBND xã mời người dân đến hội trường xã để đối thoại trực tiếp. Buổi làm việc trở nên căng thẳng khi đại diện Công ty Thép Việt Pháp Võ Thị Ngọc thẳng thắn bày tỏ: "Hoặc là di dời người dân đi nơi khác, hoặc là di dời chúng tôi đi chứ chúng tôi không thể nào chịu cảnh này được nữa".
Phát biểu của bà Ngọc làm nhiều người dân đã bức xúc, yêu cầu chính quyền di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư và tuyên bố sẽ tiếp tục dựng hàng rào ngăn cản công ty hoạt động. Họ cho biết, đã quay lại những lần ống khói của công ty thép tỏa khói đen, tiềm ẩn mối nguy hại cho môi trường.
![]() |
Người dân vẫn lập hàng rào, ngăn cản công nhân và xe vận tải đi vào nhà máy. Ảnh: N.Đ. |
Trao đổi với VnExpress, Giám đốc Công ty TNHH Thép Việt Pháp Võ Thị Hạnh cho rằng, sau sự cố xả thải có lượng kẽm vượt quy định, công ty tạm ngừng hoạt động một tuần để gia cố thêm 4 tầng xử lý khí thải. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu xét nghiệm môi trường của công ty từ đầu tháng 9 nhưng trong buổi đối thoại sáng nay kết quả xét nghiệm vẫn không được công bố.
"Sở phải công bố kết quả xét nghiệm, nếu chưa đạt thì công ty tiếp tục khắc phục, không thể để điệp khúc cơ quan chức năng không thông báo cho dân cũng không công bố cho doanh nghiệp, dân không hiểu rồi lại bao vây công ty", bà Hạnh nói và cho biết, doanh nghiệp sai thì có pháp luật xử lý, không thể để tình trạng người dân tự ý bao vây nhà máy, mà chính quyền địa phương lại bó tay.
Lý giải việc trì hoãn công bố két quả mẫu xét nghiệm môi trường, bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Chi cục trưởng Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Quảng Nam) cho biết, là do muốn lấy thêm 4-5 mẫu nữa để xét nghiệm và công bố kết quả cuối cùng.
Chiều 1/10, người dân xã Điện Nam Đông vẫn túc trực ở các lều tạm và dựng thêm hàng rào phản đối công ty sản xuất thép.
Nguyễn Đông