Quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đã được chuẩn bị trong hai năm với sự đồng hành của GSM và hỗ trợ từ VinFast qua chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh". Hãng dự kiến mở rộng mô hình này trên toàn quốc trong năm nay, đặt mục tiêu đạt 2.500 xe vào năm 2026.
Ông Nguyễn Ngọc Đồng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đồng Thúy (đơn vị vận hành Lado Taxi) đánh giá việc, chuyển đổi sang xe điện mang lại kết quả tăng trưởng cho hãng, tạo tiền đề cho làn sóng chuyển đổi xanh trong ngành vận tải. Bên cạnh việc chuyển đổi để phục vụ hoạt động kinh doanh, đơn vị còn mong muốn lan tỏa tinh thần giao thông xanh đến các doanh nghiệp khác. "Trong hai năm qua, chúng tôi đã tiếp đón hơn 30 công ty trên cả nước đến học hỏi mô hình này, chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau chuyển đổi", ông Đồng nói.
Đồng quan điểm với ông Đồng, Tổng giám đốc Toàn cầu Công ty GSM - ông Nguyễn Văn Thanh, nhấn mạnh, nhờ chung tầm nhìn dài hạn, Lado Taxi đang là đối tác vận tải chiến lược của Xanh SM trong việc lan tỏa các giá trị bền vững. Hành trình chuyển đổi của hãng xe là minh chứng cho tinh thần đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu Net Zero 2050, nâng cao nhận thức cộng đồng về giao thông xanh bền vững.
Ngoài Lado, GSM đã đồng hành cùng gần 73 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải trong hơn hai năm qua. Từ đó, đơn vị góp phần thúc đẩy sự chuyển đổi sang xe điện trên quy mô toàn quốc.
Theo số liệu từ GSM, hiện có 13 doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu chuyển đổi 100% sang xe điện, bao gồm: Lado Taxi (Lâm Đồng), Taxi Bách Đại Dũng (Hà Tĩnh), Taxi Xanh Đông Bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng), Taxi Xanh Tây Bắc (Sơn La), Taxi Xanh Điện Biên (Điện Biên, Lai Châu), Taxi Hương Giang (Bắc Giang), Taxi Biển Xanh (Ninh Thuận), Taxi Việt Đức (Đắk Lắk), Taxi Nam Thắng (khu vực Tây Nam Bộ), An Taxi (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang), Taxi Yên Bái (Yên Bái), Taxi Sen Hồng (Đồng Tháp), và Bạn Uống Tôi Lái.
Hoàng Đan