![]() |
|
Cảnh trong phim "Trái đắng". |
- Trong những năm vừa qua, một số lượng lớn đạo diễn, quay phim, kỹ thuật viên có nghề của hãng đã bỏ đi nơi khác hoặc nghỉ việc. Vậy, ông có dự định đổi mới về tổ chức nhân sự không?
- Hiện nay, tổng số cán bộ công nhân viên của hãng là 80 người, trong đó thành phần sáng tác khoảng 20. Tình hình kinh phí ít ỏi khiến chúng tôi phải chịu sức ép giảm biên chế. Bên cạnh đó, số người được đào tạo chuyên ngành về điện ảnh chỉ chiếm khoảng 10%, còn lại chủ yếu là tự học. Số nhân sự thế này không đủ cho một hãng phim hoạt động, nhưng hiện chúng tôi vẫn có kế hoạch thay đổi.
- Trong nhiều năm qua, hoạt động chính của hãng dường như không phải làm phim, mà tập trung làm các bản tin văn hoá để phát sóng cho Đài Truyền hình TP HCM?
- Quả thật, hoạt động và quy mô của hãng chưa tương xứng với vai trò đại diện cho ngành điện ảnh thành phố. Hàng năm, phần cứng trong lĩnh vực tài chính của hãng gồm 1,5 tỷ đồng do Sở VH-TT thành phố cấp để làm bản tin và 1,8 tỷ từ các nguồn khác. Phần này vừa để làm chương trình vừa để trả lương cho anh em. Máy móc trang thiết bị của hãng trên sổ sách trị giá khoảng 3-4 tỷ, nhưng thực chất đã rệu rã, nếu sửa chữa rất tốn kém. Hãng phải làm dịch vụ để tự trang trải bằng cách “gia công” phim theo đơn đặt hàng, nhưng số thu từ nguồn này không nhiều. Còn chuyện làm phim nghệ thuật của hãng vẫn phải tuân theo cơ chế “xin - cho” - nếu có kịch bản hay mới được duyệt kinh phí. Hiện chúng tôi có mấy chục kịch bản phim truyện và tài liệu chờ Sở duyệt.
- Vừa rồi, hãng đã kéo dài thời gian thực hiện hai phim nhựa mặc dù được cấp kinh phí sớm. "Trái Đắng" đã ra mắt, còn "Người học trò đất Gia Định xưa" khi nào sẽ xong?
- Phim đang làm hậu kỳ, tôi cũng không thể nói trước được.
- Kế hoạch sắp tới của ông để cải thiện tình hình này?
- Chúng tôi đang làm dự án vay 5 tỷ đồng để đầu tư mới trang thiết bị máy móc. Song cũng sẽ rất khó khăn vì đã vay thì phải trả, mà hãng thì hoạt động cầm chừng và hiện tại không có sản phẩm kinh doanh trực tiếp.
(Theo Thanh Niên)
