Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 14/5/2022, 21:41 (GMT+7)

Hàng nghìn người tham gia lễ rước Phật

Thừa Thiên - HuếSau lễ tắm Phật, hàng nghìn tăng ni, phật tử đã cùng rước kim thân Đức Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm trong mưa.

17h ngày 14/5 (14/4 âm lịch), xứ Huế mưa lớn song hàng nghìn tăng ni, phật tử đã tập trung về chùa Diệu Đế ở phường Gia Hội tham gia lễ rước Phật do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Đây là nghi lễ quan trọng trong đại lễ Phật đản.

Trước lễ rước Phật, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã cử hành lễ mộc dục (tắm Phật). Theo sử sách, tắm Phật lần đầu tiên được tiến hành dưới thời vua Lý Thánh Tông, sau đó trở thành nghi lễ truyền thống của Phật giáo Việt Nam trong đại lễ Phật đản.

Hòa thượng Thích Đức Thanh, trụ trì chùa Bảo Quốc, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện nghi thức tắm Phật. Hòa thượng tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh nhằm tái hiện hình ảnh chư thiên tắm mát Đức Phật lúc ngài vừa sinh.

Các chư tăng tham gia lễ rước Phật.

Theo lộ trình, đoàn rước Phật sẽ khởi hành từ chùa Diệu Đế qua đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền, Lê Lợi, Điện Biên Phủ và dừng chân tại chùa Từ Đàm. Đoạn đường rước Phật dài khoảng 4 km.

Kim thân của Đức Phật được chư tăng rước ra khỏi chùa Diệu Đế rồi đưa lên xe hoa.

Nữ phật tử trong tà áo dài lam tham gia lễ rước.

Dẫn đầu đoàn rước là đoàn phật tử chạy xe máy cầm cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo.

Đoàn xe hoa đi qua cầu Nam Giao hướng về Tổ đình Từ Đàm.

Kim thân của Đức Phật được đặt trên xe hoa khi đi qua cầu Trường Tiền.

Khoảng 18h, kim thân Đức Phật về đến Tổ đình Từ Đàm.

Ngày 15/5 (15/4 âm lịch), nghi thức Đại lễ Phật Đản sẽ diễn ra tại Tổ đình Từ Đàm với sự tham gia của hàng trăm tăng ni, phật tử.

Võ Thạnh