Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 22/10/2018, 11:53 (GMT+7)

Hàng nghìn người Mỹ hóa trang thành thây ma đạp xe dọc bờ biển

Sự kiện đạp xe là một phần của lễ hội hóa trang quy mô lớn kéo dài 10 ngày ở bang Florida với khoảng 100 hoạt động.

Hơn 6.500 người hôm 21/10 đã đạp xe dọc bờ biển tại thành phố Key West, bang Florida, Mỹ trong sự kiện "Zombie Bike Ride, theo Reuters.

Những người tham gia hóa trang thành thây ma hoặc các nhân vật kinh dị khác, mang theo mô hình độc đáo và trang trí chiếc xe của mình theo phong cách riêng.

Sự kiện là một phần của lễ hội hóa trang Fantasy Fest kéo dài 10 ngày, với khoảng 100 hoạt động diễn ra từ ngày 19 đến 28/10. Lễ hội này bắt đầu từ năm 1979, khi một nhóm người tại thành phố Key West muốn đẩy mạnh hoạt động buôn bán giữa mùa hè và mùa đông.

Những người ứng cử cho vị trí vua và nữ hoàng của lễ hội sẽ vận động bằng cách quyên tiền cho tổ chức AIDS Help ở quận Monroe. Từ năm 1989, hoạt động này đã đóng góp hơn 4,5 triệu USD nhằm hỗ trợ những cư dân thành phố bị ảnh hưởng bởi AIDS và HIV, theo AP.

Sự kiện đạp xe "Zombie Ride Bike" lần đầu được tổ chức vào năm 2009 với 70 người tham dự. Tới năm 2016, con số này đã tăng lên gần 7.500 người.

Các "thây ma" đạp xe dọc Đại Tây Dương với quãng đường dài khoảng 6,5 km và được một cảnh sát hộ tống. Hành trình kết thúc bằng một bữa tiệc trên phố Duval. Ban tổ chức khuyến khích những người tham gia uống nhiều nước, hạn chế đồ uống có cồn và tuân thủ tất cả quy tắc an toàn khi đạp xe.

Hàng nghìn người Mỹ hóa trang thành thây ma đạp xe dọc bờ biển
 
 

Khung cảnh sự kiện đạp xe "Zombie Ride Bike" hôm 21/10 tại thành phố Key West. Video: Facebook/The Florida Keys & Key West.

Ảnh: Reuters.